Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 18/4 tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 117,00 – 120,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 14,6 USD xuống mức 3.327 USD/ounce. Phiên châu Á sáng nay, thị trường vàng nghỉ giao dịch do Hồng Kông nghỉ lễ.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,41 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 18/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.898 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.740 – 26.100 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua gần như không đổi tại 85.000 USD, thì sang ngày hôm nay đã giảm nhẹ xuống 84.500 USD/BTC và đi ngang cho đến cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 2,21 USD (+3,54%), lên 64,68 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 2,21 USD (+3,2%), lên 67,96 USD/thùng.
VN-Index tăng nhẹ
Hầu hết các nhóm ngành khởi sắc đã đã giúp thị trường duy trì đà tăng ổn định quanh mức 1.225 điểm trong suốt cả phiên sáng.
Bước sang phiên chiều, có thêm nhiều cổ phiếu đua nhau nới rộng đà tăng, nhiều mã kéo trần thành công, đã nhanh chóng đưa VN-Index vượt qua mốc 1.230 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán dần gia tăng và khiến chỉ số hạ độ cao và lùi về gần tham chiếu khi đóng cửa.
Kết thúc phiên giao dịch 18/4: VN-Index tăng 1,87 điểm (+0,15%), lên 1.219,12 điểm; HNX-Index tăng 3,52 điểm (+1,68%), lên 213,1 điểm; UPCoM-Index tăng 0,77 điểm (+0,85%), lên 91,3 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ có phiên trái chiều giữa các chỉ số chính trong ngày thứ Năm (17/4), khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với tiến trình đàm phán thương mại của Mỹ với Nhật Bản.
Các nhà giao dịch đã lạc quan hơn, sau những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "tiến bộ lớn" trong các cuộc đàm phán thương mại song phương với Nhật Bản và cả Liên minh châu Âu.
Trong một động thái bất ngờ khác, Tổng thống Donald Trump muốn “sa thải” chủ tịch Fed Jerome Powell ngay lập tức, nhấn mạnh mong muốn việc Fed hạ lãi suất như ông mong muốn không xảy ra.
Kết thúc phiên 17/4: Chỉ số Dow Jones giảm 527,16 điểm (-1,33%), xuống 39.142,23 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 7 điểm (-0,13%), xuống 5.282,70 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 20,71 điểm (-0,13%), xuống 16.286,45 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng, khi các nhà đầu tư kỳ vọng cao hơn vào việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những tín hiệu mềm mỏng hơn trong các thỏa thuận thương mại với một số đối tác thương mại hàng đầu, bao gồm cả Nhật Bản.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,03% lên 34.730,28 điểm và tăng hơn 3% trong tuần. Chỉ số Topix tăng 1,14% lên 2.559,15 điểm.
Hôm thứ Năm, ông Trump và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni bày tỏ sự lạc quan về việc giải quyết căng thẳng thương mại Mỹ-EU. Ông Trump cũng báo hiệu khả năng chấm dứt việc tăng thuế ăn miếng trả miếng với Trung Quốc.
Một ngày trước đó, nhà đàm phán Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản, ông Ryosei Akazawa đã bắt đầu đối thoại ở Washington, và cho biết rằng ông Trump đã nói đạt được thỏa thuận với Nhật Bản là "ưu tiên hàng đầu". Ông Trump hoan nghênh các cuộc thảo luận với Nhật Bản trên mạng xã hội, nói rằng "Tiến bộ lớn!"
Chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ, khi các nhà đầu tư thất vọng với tiến triển chậm chạp giữa Bắc Kinh và Washington về các cuộc đàm phán thuế quan.
Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,11% xuống 3.276,73 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,008% lên 3.772,52 điểm.
Chứng khoán Hồng Kông đóng cửa nghỉ lễ.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng và ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau liên tiếp ba tuần giảm trước đó, khi các nhà đầu tư lạc quan hơn xung quanh các cuộc đàm phán thuế quan của Mỹ.
Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 13,01 điểm, tương đương 0,53% lên 2.483,42 điểm và tăng hơn 2% trong tuần.
Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất ngân sách bổ sung 12,2 nghìn tỷ won (8,61 tỷ USD) vào thứ Sáu để đối phó với những rủi ro gia tăng đối với tăng trưởng kinh tế, khi đối mặt với những bất ổn thương mại toàn cầu, cũng như tình hình chính trị trong nước.
Mặt khác, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng phát đi thông điệp sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 5 này và mở rộng cánh cửa cho việc nới lỏng tiền tệ hơn nữa trong năm nay.
Kết thúc phiên 18/4: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 352,68 điểm (+1,03%), lên 33.730,28 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 3,61 điểm (-0,11%), xuống 3.276,73 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 13,01 điểm (+0,53%), lên 2.483,42 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Vàng vọt lên 120 triệu đồng/lượng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng..>> Chi tiết
- Sáng sủa “bức tranh” cổ tức
Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm nay có không ít doanh nghiệp quyết định chia cổ tức sau nhiều lần lỡ hẹn hoặc tăng tỷ lệ cổ tức so với năm ngoái..>> Chi tiết
- Bỏ cơ chế “room” tín dụng cho nhiều nhóm ngân hàng
Từ năm 2025, nhóm ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, Ngân hàng Hợp tác xã và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã được chủ động kiểm soát tăng trưởng tín dụng thay vì phải tuân thủ cơ chế "room" tín dụng..>> Chi tiết
- Tổng thống Trump báo hiệu thuế quan trả đũa Trung Quốc có thể sắp kết thúc
Tổng thống Trump vừa ra hiệu về khả năng chấm dứt đợt tăng thuế quan trả đũa giữa Mỹ và Trung Quốc gây chấn động thị trường những ngày qua, đồng thời cho biết thỏa thuận về số phận của TikTok tại Mỹ có thể phải chờ thêm thời gian..>> Chi tiết