Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 9/7 không đổi so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng 500.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 146,00 – 149,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 29 USD xuống mức 4.075 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hồi phục mạnh và lên trên 4.100 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 100,98 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 9/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.211 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.111 - 26.471 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ gần 64.100 USD xuống 62.000 USD, thì sang ngày hôm nay đã dần hồi phục về cuối ngày và tăng lên 62.800 USD/BTC.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,14 USD (-0,19%) xuống 73,38 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,17 USD (-0,22%) xuống 77,85 USD/thùng.
VN-Index giảm
Dòng tiền vẫn tham gia khá yếu, áp lực bán xuất hiện trên diện rộng khiến VN-Index sớm lùi về quanh vùng 1.840 điểm (MA20) và rung lắc nhẹ quanh ngưỡng điểm này cho đến cuối ngày. Thanh khoản thị trường ở mức thấp và sắc đỏ lấn át trên bảng điện tử.
Kết thúc phiên giao dịch 9/7: VN-Index giảm 13 điểm (-0,7%) xuống 1.840,7 điểm; HNX-Index tăng 6,28 điểm (+2,09%) lên 306,67 điểm; UPCoM-Index tăng 0,6 điểm (+0,47%) lên 128,61 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ nhìn chung đã giảm mạnh trong phiên thứ Tư ngày 8/7, sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Iran đã "kết thúc".
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Donald Trump cho biết ông không quan tâm đến các cuộc đàm phán tiếp theo với Iran và cảnh báo rằng Washington có thể sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm Tehran.
Kết thúc phiên 8/7: Chỉ số Dow Jones giảm 576,76 điểm (-1,09%), xuống 52.348,39 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 21,14 điểm (-0,28%), xuống 7.482,71 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 51,96 điểm (+0,20%), lên 25.870,65 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản đã phục hồi sau ba ngày giảm liên tiếp, khi các cổ phiếu liên quan đến AI khởi sắc theo chân các cổ phiếu cùng ngành trên Phố Wall đêm qua, mặc dù giá dầu tăng sau xung đột mới giữa Mỹ và Iran đã khiến đà tăng bị kìm hãm.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,38% lên 67.743,85 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,35% lên 4.020,37 điểm.
Cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn nhích lên, với nhà sản xuất chip bộ nhớ flash Kioxia tăng 8,3% và nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest tăng 5,8%, trong khi nhà sản xuất cáp và cáp quang Fujikura 2,4%.
Trong khi đó, những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã trở lại, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã "kết thúc".
Giá dầu theo đó đã tăng và dấy lên những nghi ngại về lạm phát, kết hợp với những lo lắng về chính sách tài khóa đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản JGB kỳ hạn 10 năm vọt lên mức cao nhất trong 30 năm.
Chứng khoán Trung Quốc phục hồi mạnh từ mức thấp nhất trong một tháng, khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với cam kết của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong việc duy trì lập trường chính sách nới lỏng.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 1,65% lên 4.036,59 điểm. Chỉ số CSI 300 tăng 2,54% lên 4.876,31 điểm.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã phát đi thông điệp rằng sẽ tiếp tục giữ chính sách tiền tệ nới lỏng một cách thích hợp và tăng cường hỗ trợ tài chính để thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đồng thời thừa nhận sự mất cân bằng giữa cung mạnh và cầu yếu.
PBOC đã giữ nguyên lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc, thay vào đó tập trung vào việc tinh chỉnh khung chính sách và cơ chế truyền tải.
Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi lực bán chốt lời gia tăng và chịu tác động tâm lý từ xung đột bùng phát tại Trung Đông.
Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,79% xuống 24.008,67 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 1,11% xuống 7.994,84 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc hồi phục nhẹ, khi lực mua từ các tổ chức đầu tư đã giúp bù đắp cho áp lực bán từ nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Sau khi mở cửa tăng hơn 3,3%, thì đóng cửa chỉ số KOSPI chỉ nhích 45,12 điểm, tương đương +0,62% lên 7.291,91 điểm.
Các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài mua ròng lần lượt 1,29 nghìn tỷ won và 137,54 tỷ won cổ phiếu trên thị trường, trong khi các cá nhân bán ròng 1,33 nghìn tỷ won.
"Căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran và việc bán ra của các nhà đầu tư bán lẻ trong bối cảnh thị trường biến động tăng cao đã đè nặng lên chỉ số chuẩn", Kang Jin-hyuk, nhà phân tích tại Shinhan Securities Co., cho biết.
Kết thúc phiên 9/7: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 924,80 điểm (+1,38%), lên 67.743,85 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 65,71 điểm (+1,65%), lên 4.036,59 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 190,79 điểm (-0,79%), xuống 24.008,67 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 45,12 điểm (+0,62%), lên 7.291,91 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Ngân hàng xoay trục chiến lược
Khi thanh khoản không còn dồi dào và nhu cầu vốn cho các dự án trọng điểm ngày càng lớn, trọng tâm của ngành ngân hàng đang dịch chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng tăng trưởng..>> Chi tiết
- Công ty chứng khoán: Cuộc đua đã “tách làn”
Mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2026 của các công ty chứng khoán vừa khép lại với 2 phiên ĐHCĐ thường niên tổ chức muộn, qua đó phản ánh những chuyển động đáng chú ý của ngành..>> Chi tiết
- Lợi nhuận quý II: Bức tranh phân hóa
Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 đang đến gần trong bối cảnh nền kinh tế trong nước nửa đầu năm chịu tác động của nhiều “cơn gió ngược”. Lợi nhuận toàn thị trường dự báo vẫn tăng trưởng hai con số, nhưng sẽ có sự phân hóa giữa các ngành, các doanh nghiệp..>> Chi tiết