Thị trường tài chính 24h: Lãi suất cho vay vẫn chịu sức ép

(ĐTCK) VN-Index giảm nhẹ; Thanh khoản cải thiện, lãi suất vẫn neo cao; Tìm cơ hội mùa báo cáo quý III; Bài toán tăng vốn khi cổ phiếu ngược dòng; IEA: Đông Nam Á đối mặt thách thức về an ninh điện…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 7/10 không đổi so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm 500.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 140,00 – 143,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng hơn 23 USD lên mức 4.164 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục xu hướng giảm và lùi về 4.120 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 102,31 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 7/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.638 đồng/USD, giảm 7 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng nhẹ từ 85.400 USD lên 85.700 USD, thì sang ngày hôm nay đã đảo chiều giảm và lùi về 83.700 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,38 USD (+0,42%) lên 89,82 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 1,16 USD (+1,15%) lên 101,74 USD/thùng.

VN-Index giảm nhẹ

Trong bối cảnh lực cầu vẫn khá yếu, đặc biệt là sự quay đầu của các cổ phiếu Vingroup và ngân hàng, đã khiến VN-Index suy yếu từ khá sớm và có lúc về gần 1.740 điểm.

Lực cung được thu hẹp vào phiên chiều giúp thị trường bớt tiêu cực, nhưng việc thiếu sự đồng thuận của nhóm bluechip đã khiến VN-Index chưa thể lấy lại sắc xanh khi đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch 7/10: VN-Index giảm 5,69 điểm (-0,32%), xuống 1.753,39 điểm; HNX-Index giảm 5,71 điểm, tương đương -2,15% xuống 259,82 điểm; UPCoM-Index giảm 0,04 điểm, tương đương -0,03% xuống 125,19 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng trong phiên thứ Ba ngày 6/10, với S&P500 và Nasdaq Composite đã đạt mức cao kỷ lục mới, khi lợi suất trái phiếu kho bạc hạ nhiệt và giá dầu thô giảm.

Hầu hết cổ phiếu 'Magnificent Seven' đều tăng giá, cùng với đó là cổ phiếu của nhà thiết kế chip Nvidia có lúc đã đạt giá trị thị trường gần mức 6 nghìn tỷ USD

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cho tín hiệu hạ nhiệt, với kỳ hạn 10 năm giảm thêm 5,3% điểm cơ bản.

Trong khi đó, giá dầu giảm khoảng 2% nhờ xuất khẩu dầu thô Trung Đông bền vững và việc giải phóng dự trữ khẩn cấp của các nước G7 làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Kết thúc phiên 6/10: Chỉ số Dow Jones tăng 253,38 điểm (+0,49%), lên 51.521,28 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 44,98 điểm (+0,58%), lên 7.818,93 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 122,58 điểm (+0,45%), lên 27.599,89 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm, dẫn đầu bởi sự sụt giảm của các cổ phiếu liên quan đến AI, khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh gần đây.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,92% xuống 70.035,71 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,70% xuống 4.154,11 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 đã vượt mốc 70.000 điểm trong tuần này lần đầu tiên sau ba tháng và đã tăng gần 5% trong tháng này, khiến áp lực chốt lời gia tăng.

Các cổ phiếu lớn liên quan đến chip Advantest giảm 1,3% sau khi đạt mức cao kỷ lục vào thứ Hai. Nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip Tokyo Electron mất 2,4%.

Chứng khoán Trung Quốc nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi giá dầu tăng trở lại gây áp lực đến tâm lý thị trường.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,62% xuống 24.129,31 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,56% xuống 8.083,67 điểm.

Giá dầu thô Brent tăng trên 101 USD/thùng, sau khi xuất hiện một cơn bão đe dọa các cơ sở dầu mỏ vùng Vịnh của Mỹ, trong khi lực lượng Houthi đã bất ngờ tấn công các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm gần 2%, dẫn đầu bởi sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh lo ngại về lợi suất trái phiếu tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI giảm 137,49 điểm, tương đương -1,98% xuống 6.803,90 điểm.

"KOSPI đã chịu áp lực mới giữa lúc giá dầu thô và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều tăng. Các nhà đầu tư cũng đã có cách tiếp cận thận trọng trước báo cáo kết quả kinh doanh sơ bộ của Samsung Electronics”, Lee Kyung-min, nhà phân tích tại Daishin Securities, cho biết.

Kết thúc phiên 7/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 648,27 điểm (-0,92%), xuống 70.035,71 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 151,25 điểm (-0,62%), xuống 24.129,31 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 137,49 điểm (-1,98%), xuống 6.803,90 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Thanh khoản cải thiện, lãi suất vẫn neo cao

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm sâu, nhưng lãi suất ở các kỳ hạn dài hơn và lãi suất cho vay vẫn chịu sức ép. Diễn biến này cho thấy bài toán lãi suất không chỉ nằm ở thanh khoản ngắn hạn, mà còn ở khả năng tạo lập nguồn vốn ổn định cho nhu cầu tín dụng..>> Chi tiết

- Tìm cơ hội mùa báo cáo quý III

Khi câu chuyện nâng hạng dần được thị trường hấp thụ, kết quả kinh doanh quý III/2026 được kỳ vọng trở thành điểm tựa mới của dòng tiền. Tuy nhiên, thay vì một “sóng” lợi nhuận lan tỏa trên diện rộng, cơ hội nhiều khả năng sẽ phân hóa mạnh giữa các ngành và giữa các doanh nghiệp..>> Chi tiết

- Bài toán tăng vốn khi cổ phiếu ngược dòng

Diễn biến giá cổ phiếu của Novaland, BVBank và NCB khi triển khai các phương án tăng vốn đang thu hút sự chú ý trên thị trường..>> Chi tiết

- IEA: Đông Nam Á đối mặt thách thức về an ninh điện

Nhu cầu năng lượng ngày càng cao ở Đông Nam Á cùng với những rủi ro về nguồn cung dự kiến ​​sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ thống điện trong khu vực..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục