Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 4/2 tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện đứng ở mức 87,60 – 90,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 16,8 USD mức 2.814,7 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hạ nhiệt nhẹ và về gần 2.810 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 108,44 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 4/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.360 đồng/USD, tăng 35 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.000 – 25.360 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng nhẹ từ 98.500 USD lên 98.800 USD, thì sang ngày hôm nay đã có nhịp tăng mạnh lên trên 102.500 USD, trước khi lùi về 99.000 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,50 USD (-2,05%), xuống 71,66 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 1,04 USD (-1,40%), xuống 74,90 USD/thùng.
VN-Index tăng gần 12 điểm
Thị trường tăng điểm từ sớm và vượt lên vùng kháng cự mạnh MA200, tương ứng 1.260 điểm nhờ sắc xanh phủ rộng.
Trong phiên chiều, bảng điện tử có thêm sự hỗ trợ của một số cổ công ty chứng khoán, đặc biệt là VND và VIX, trong khi các mã ngân hàng với CTG vẫn đứng vững đã giúp VN-Index tiếp tục nhích lên và đóng cửa tăng hơn 12 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 4/2: VN-Index tăng 11,65 điểm (+0,93%), lên 1.264,68 điểm; HNX-Index tăng 3,12 điểm (+1,4%), lên 226,61 điểm; UpCoM-Index tăng 0,8 điểm (+0,84%), lên 95,31 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh ngay khi mở cửa, nhưng đã thu hẹp đà giảm về cuối ngày trong phiên thứ Hai (3/2), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quyết định trì hoãn áp thuế quan đối với Mexico.
Trước đó vào cuối tuần, ông Trump đã công bố mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, và 10% đối với Trung Quốc - điều mà ông nói có thể gây ra nỗi đau "ngắn hạn" cho người Mỹ.
Kết thúc phiên 3/2: Chỉ số Dow Jones giảm 122,75 điểm (-0,28%), xuống 44.421,91 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 45,96 điểm (-0,76%), xuống 5.994,57 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 235,49 điểm (-1,20%), xuống 19.391,96 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản đã phục hồi khi những lo ngại xung quanh thuế quan của Mỹ giảm bớt sau khi Tổng thống Donald Trump hoãn áp mức thuế đối với Mexico và Canada.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,72% lên 38.798,37 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,65% lên 2.738,02 điểm.
Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, vốn đã bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan của Mỹ đối với Mexico, do có nhiều nhà máy ở đất nước Bắc Mỹ này đã hồi phục với mức tăng 2,3%.
Chứng khoán Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán.
Chứng khoán Hồng Kông tăng, với các nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh lạc quan rằng các cuộc đàm phán sẽ ngăn chặn được một cuộc chiến tranh thương mại.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 2,83% lên 20.789,96 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 3,51% lên 7.643,63 điểm.
“Thị trường ngày càng mong đợi sự phát triển của các mô hình AI, chip cao cấp hoặc công nghệ đột phá của Đại lục, thúc đẩy thị trường chứng khoán Hồng Kông tăng cao ngày hôm nay”, Jason Chan, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Ngân hàng Đông Á cho biết.
Chứng khoán Hàn Quốc hồi phục mạnh, cũng nhờ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng áp thuế quan đối với Mexico và Canada trong một tháng.
Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 27,74 điểm, tương đương 1,13% lên 2.481,69 điểm.
Trong số các cổ phiếu lớn, nhà sản xuất chip Samsung Electronics tăng 3,33% và SK Hynix tăng 0,1%.
Kết thúc phiên 4/2: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 278,28 điểm (+0,72%), lên 38.798,37 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 572,70 điểm (+2,83%), lên 20.789,96 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 27,74 điểm (+1,13%), lên 2.481,69 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Thủ tướng: Ngân hàng cần nghiên cứu chính sách ưu đãi phát triển nhà ở xã hội
Thủ tướng đề nghị các ngân hàng chia sẻ nhiều hơn với với người dân, doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu chính sách ưu đãi phát triển nhà ở xã hội và tích cực hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông chiến lược..>> Chi tiết
- Điểm mặt các tân binh “gõ cửa” sàn chứng khoán năm Ất Tỵ
IPO và niêm yết mới trên sàn được kỳ vọng là câu chuyện thú vị trong năm mới Ất Tỵ. Đến nay, đã có nhiều cái tên được kỳ vọng xuất hiện, với khá nhiều gương mặt mới nhưng không… lạ..>> Chi tiết
- Sau năm 2024 thua lỗ, nhà đầu tư “xốc” lại tinh thần
Không ít nhà đầu tư có hiệu suất đầu tư thua xa VN-Index trong năm 2024, nhưng vẫn giữ niềm tin thị trường sẽ khởi sắc trở lại trong năm Ất Tỵ 2025..>> Chi tiết
- OPEC+ không thay đổi kế hoạch sản lượng bất chấp sức ép từ Mỹ
Ngày 3/2, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã quyết định không thay đổi kế hoạch sản lượng hiện nay, trong bối cảnh liên minh này đang đối mặt với sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hạ giá dầu bằng cách tăng sản lượng..>> Chi tiết