Thị trường tài chính 24h: Giá vàng và dầu thô hạ nhiệt nhanh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index tăng lên 1.680 điểm; Huy động vốn vẫn “hụt hơi”; Chọn cổ phiếu quan trọng hơn dự báo VN-Index; Những sắc màu lợi nhuận khối công ty chứng khoán…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Thị trường tài chính 24h: Giá vàng và dầu thô hạ nhiệt nhanh

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 28/7 giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 137,50 – 141,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 24 USD lên mức 4.076 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục giảm và lùi về dưới 4.030 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 101,58 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 28/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.306 đồng/USD, tăng 13 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.145 - 26.525 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng nhẹ từ 64.600 USD lên 64.900 USD, thì sang ngày hôm nay đã bất ngờ có nhịp lao dốc mạnh về gần 63.100 USD trước khi chững lại sau đó và lên 63.300 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,98 USD (-2,34%) xuống 80,68 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 2,39 USD (-2,70%) xuống 85,97 USD/thùng.

VN-Index đảo chiều tăng

Áp lực cung khá mạnh khi thị trường mở cửa khiến VN-Index lùi về dưới 1.650 điểm mới cho tín hiệu hồi phục.

Tuy nhiên, sức bật khá hạn chế khi dòng tiền mua vẫn còn khá dè dặt và VN-Index chỉ trồi lên trên tham chiếu và đi ngang.

Diễn biến tích cực hơn chỉ diễn ra ở cuối phiên chiều khi bảng điện tử đảo chiều và cổ phiếu ngành chứng khoán tăng mạnh nâng đỡ tâm lý, giúp VN-Index bật tăng lên 1.680 điểm khi đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch 28/7: VN-Index tăng 11,61 điểm (+0,70%), lên 1.680,62 điểm; HNX-Index tăng 0,1 điểm (+0,04%), lên 269,45 điểm; UpCoM-Index giảm 0,52 điểm (-0,41%), xuống 125,74 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ có thêm một phiên diễn biến trái chiều vào thứ Hai ngày 27/7, khi các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với biến động ở Trung Đông và chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua từ các công ty công nghệ lớn.

Bốn trong số các công ty thuộc nhóm "Magnificent Seven” của Phố Wall là Microsoft, Amazon.com, Meta (Facebook) và Apple dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh vào cuối tuần.

Hiện giới đầu tư cũng tập trung theo dõi quyết định chính sách tiền tệ của Fed trong cuộc họp vào thứ Tư, nơi các nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên.

Kết thúc phiên 27/7: Chỉ số Dow Jones tăng 262,83 điểm (+0,51%), lên 52.210,08 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,20 điểm (+0,02%), lên 7.413,18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 43,74 điểm (-0,18%), xuống 24.932,08 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm mạnh khi nhóm cổ phiếu chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo bị bán tháo.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,95% xuống 62.364,92 điểm. Chỉ số Topix giảm 2,52% xuống 3.963,59 điểm.

Các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và bán dẫn đã bị bán tháo mạnh, sau khi các cổ phiếu cùng ngành trên Phố Wall đêm qua chịu sức ép giữa những lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững trong việc đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng AI, cũng như cạnh tranh ngày càng gay gắt với các đối thủ Trung Quốc.

Nhà sản xuất chip nhớ Kioxia Holdings giảm hơn 18,11%, nhà sản xuất thiết bị chip Tokyo Electron có lúc mất hơn 10% trước khi đóng cửa giảm hơn 7% và nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip Advantest mất hơn 10%.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, khi cũng chịu chung áp lực bán trở lại tràn qua cổ phiếu bán dẫn.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 1,16% xuống 3.813,31 điểm. Chỉ số CSI 300 giảm 2,83% xuống 4.569,52 điểm.

Trong số các công ty giảm mạnh nhất có GigaDevice Semiconductor giảm 10%, Zhongji Innolight giảm 15,6% và Eoptolink Technology giảm 17%.

Chứng khoán Hồng Kông nối tiếp đà tăng, khi dòng vốn tích cực và hoạt động IPO mạnh mẽ đã bù đắp làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn toàn cầu.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,41% lên 25.310,85 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,85% lên 8.436,25 điểm.

Cổ phiếu liên quan đến công nghệ và AI tiếp tục thu hút sự quan tâm mua, trong khi sự lạc quan về sự hồi sinh của thị trường cổ phiếu Hồng Kông đã củng cố hiệu suất chung của thị trường.

Tâm lý nhà đầu tư càng được củng cố bởi việc Zhongji Innolight niêm yết thành công, một trong những đợt IPO lớn nhất châu Á năm nay, nhấn mạnh nhu cầu bền vững đối với các sản phẩm công nghệ Trung Quốc, mặc dù thị trường chip toàn cầu còn yếu hơn.

Chứng khoán Hàn Quốc đã lao dốc tới hơn 10%, khi các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ do nghi ngờ ngày càng tăng về tương lai của việc đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI giảm 732,09 điểm, tương đương -10,84% xuống 6.023,66 điểm.

Đợt bán tháo diễn ra sau khi áp lực gia tăng trên Phố Wall đêm qua, do sự hoài nghi ngày càng tăng về việc các tập đoàn công nghệ chi tiêu quá lớn cho trí tuệ nhân tạo (AI).

"Mức giảm mạnh không phải do các yếu tố mới, mà là do những vấn đề đã được bàn luận lâu nay trên thị trường, cùng với tâm lý nhà đầu tư giảm sút trước khi các báo cáo quý của các công ty công nghệ lớn được công bố," Seo Sang-young, nhà phân tích từ Mirae Asset Securities cho biết.

SK hynix nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới, dự kiến sẽ công bố báo cáo lợi nhuận vào thứ Tư, tiếp theo là Microsoft, Meta và Amazon vào cuối tuần này.

Phần lớn cổ phiếu đều giảm, dẫn đầu bởi các tập đoàn công nghệ lớn, với Samsung Electronics giảm mạnh 13,39%, còn SK hynix giảm mạnh 14,65%.

SK Square, công ty mẹ của SK hynix, giảm 15,6% và Hanmi Semiconductor, nhà sản xuất thiết bị chip hàng đầu, giảm 12,22%.

Các bluechip khác như nhà sản xuất ô tô Hyundai Motor giảm 9,68% và Kia giảm 6,6%. Ông lớn Internet Naver giảm 6,67%, và công ty năng lượng Doosan Enerbility giảm 8,74%.

Kết thúc phiên 28/7: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 2.566,27 điểm (-3,95%), xuống 62.364,92 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 44,93 điểm (-1,16%), xuống 3.813,31 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 103,67 điểm (+0,41%), lên 25.310,85 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 732,09 điểm (-10,84%), xuống 6.023,66 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Huy động vốn vẫn “hụt hơi”

Trong nửa đầu năm nay, dư nợ tín dụng của ngành ngân hàng tiếp tục “bỏ xa” lượng vốn huy động, tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất..>> Chi tiết

- Chọn cổ phiếu quan trọng hơn dự báo VN-Index

Sau nhịp điều chỉnh mạnh, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền. Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, lựa chọn đúng doanh nghiệp có nền tảng vững sẽ quan trọng hơn dự báo diễn biến của chỉ số..>> Chi tiết

- Những sắc màu lợi nhuận khối công ty chứng khoán

Báo cáo tài chính quý II/2026 cho thấy bức tranh ngày càng phân cực trong khối công ty chứng khoán..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục