Thị trường tài chính 24h: Giá vàng tiếp tục hướng đến các mức cao mới

(ĐTCK) VN-Index tăng gần 9 điểm; Mua vàng từ 20 triệu đồng thanh toán bằng thẻ tín dụng, voucher… là không hợp lệ; Lớn hóa doanh nghiệp: IPO, niêm yết là cánh cửa; Áp lực đáo hạn trái phiếu dồn về cuối năm; Mỹ đe dọa áp thêm biện pháp trả đũa thương mại với Trung Quốc…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 16/10 tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng thêm 500.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 147,10– 149,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 66 USD lên mức 4.207,2 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng và lên gần 4.240 USD trước khi giảm về gần 4.230 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,63 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 16/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.109 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.154 – 26.364 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 112.800 USD xuống 111.200 USD, thì sang ngày hôm nay đã chững lại và đi ngang cho đến cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,29 USD (+0,50%), lên 58,56 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,33 USD (+0,53%), lên 62,24 USD/thùng.

VN-Index tăng gần 9 điểm

Tâm lý thận trọng trong phiên đáo hạn phái sinh khiến giao dịch không có biến động lớn, chỉ số VN-Index diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu với chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán trở lại trong vùng quá mua (overbought).

Tuy nhiên, sự hồi phục tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup và “ngôi sao mới” MSN, đã giúp thị trường có lúc tăng khá mạnh lên gần 1.770 điểm (ngưỡng cản của Fibo mở rộng).

Tuy nhiên, diễn biến giằng co, rung lắc lại diễn ra sau đó, với điểm nhấn từ việc VN-Index đảo chiều về gần 1.750 điểm trước khi bật lên trên 1.765 điểm khi kết phiên.

Kết thúc phiên giao dịch 16/10: VN-Index tăng 8,9 điểm (+0,51%), lên 1.766,85 điểm; HNX-Index tăng 0,96 điểm (+0,35%), lên 277,08 điểm; UPCoM-Index tăng 0,05 điểm (+0,04%), lên 112,37 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ thêm một phiên trái chiều trong ngày thứ Tư (15/10), với điểm nhấn từ báo cáo lợi nhuận của Bank of America và Morgan Stanley.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III mạnh mẽ từ hai ngân hàng lớn Bank of America và Morgan Stanley đã tạo động lực chính cho thị trường. Trong đó, cổ phiếu Bank of America tăng 4,4%, còn Morgan Stanley tăng 4,7%.

Kết thúc phiên 15/10: Chỉ số Dow Jones giảm 17,15 điểm (-0,04%), xuống 46.253,31 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 26,75 điểm (+0,40%), lên 6.671,06 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 148,38 điểm (+0,66%), lên 22.670,08 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng, được thúc đẩy bởi việc cải thiện đặt cược vào việc lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi trở thành thủ tướng tiếp theo, thúc đẩy hy vọng về sự hồi sinh của các chính sách chi tiêu lớn.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,27% lên 48.277,74 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,62% lên 3.203,42 điểm.

Đảng Đổi mới Nhật Bản nổi lên như một liên minh tiềm năng của LDP sau khi lãnh đạo đảng này cho biết sẽ ủng hộ bà Takaichi cho chức thủ tướng nếu hai đảng đồng ý về chính sách.

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng lên mức cao kỷ lục vào tuần trước, sau khi Takaichi được bầu làm lãnh đạo LDP, mở đường cho bà trở thành thủ tướng tiếp theo của đất nước. Nhưng kỳ vọng đó đã phai nhạt sau khi đối tác truyền thống của LDP là Komeito rời khỏi liên minh, khiến LDP và các đảng đối lập phải vật lộn để thành lập các liên minh mới.

Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ, khi các nhà đầu tư chuyển sang theo dõi cổ phiếu các lĩnh vực phòng thủ.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,10% lên 3.916,23 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,26% lên 4.618,42 điểm.

Sự phục hồi diễn ra ngay cả khi Washington chỉ trích việc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh, coi chúng là mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích tại BOCI Securities cho biết các nguyên tắc cơ bản dài hạn của thị trường cổ phiếu A của Trung Quốc vẫn còn nguyên vẹn, với lý do sự luân chuyển ngành đang diễn ra và khả năng phục hồi của nhà đầu tư.

Chứng khoán Hồng Kông giằng co và đóng cửa giảm nhẹ, khi các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ quan hệ thương mại Trung Quốc và Mỹ.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm không đáng kể xuống 25.908,16 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,18% lên 9.267,36 điểm.

Giới đầu tư chứng khoán đang hướng sự chú ý vào sự bùng phát căng thẳng Mỹ-Trung, vốn đã làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu.

Trong một động thái mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang trong một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, trong khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sau đó đã đưa ra giọng điệu ôn hòa hơn, khi đã đề xuất gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan 90 ngày với Trung Quốc, nếu Bắc Kinh không áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu đất hiếm.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh và lần đầu tiên vượt qua 3.700 điểm, được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng Seoul và Washington đang tiến gần đến một thỏa thuận trong các cuộc đàm phán thương mại.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 91,09 điểm, tương đương 2,49% lên 3.748,37 điểm.

Tổng vốn hóa thị trường của Kospi đã tăng lên 3.086 nghìn tỷ won (2,17 nghìn tỷ USD) vào lúc đóng cửa, sau khi lần đầu tiên vượt qua 3.000 nghìn tỷ won vào ngày hôm trước.

Tâm lý thị trường được củng cố sau khi các tín hiệu từ cả hai chính phủ Mỹ và Hàn Quốc cho thấy những tiến bộ trong việc giải quyết những khác biệt về cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ của Seoul.

Triển vọng về một bước đột phá đã thúc đẩy đợt tăng giá mạnh của cổ phiếu ô tô, đặc biệt là ở Seoul, một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bất ổn thương mại. Trong đó, Hyundai Motor tăng gần 8,3% và Kia tăng 7,2%.

Kết thúc phiên 16/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 605,07 điểm (+1,27%), lên 48.277,74 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 4,02 điểm (+0,10%), lên 3.916,23 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 2,44 điểm (-0,00%), xuống 25.908,16 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 91,09 điểm (+2,49%), lên 3.748,37 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Mua vàng từ 20 triệu đồng thanh toán bằng thẻ tín dụng, voucher… là không hợp lệ

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, các phương thức thanh toán không qua tài khoản thanh toán là không phù hợp quy định. Quy định mua bán vàng từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện qua tài khoản thanh toán là nhằm tăng tính minh bạch, tránh lách luật..>> Chi tiết

- Lớn hóa doanh nghiệp: IPO, niêm yết là cánh cửa

Kế hoạch IPO, niêm yết cổ phiếu của TCBS, VPS và Hạ tầng Gelex, Nông nghiệp Hoà Phát… cho thấy sự tự tin trở lại của khối doanh nghiệp cũng như hứa hẹn gia tăng chiều sâu cho thị trường chứng khoán..>> Chi tiết

- Áp lực đáo hạn trái phiếu dồn về cuối năm

Từ nay đến cuối năm, lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt ở nhóm phi ngân hàng..>> Chi tiết

- Mỹ đe dọa áp thêm biện pháp trả đũa thương mại với Trung Quốc

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn tin từ Inside U.S Trade's cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 (giờ địa phương) tiếp tục đe dọa leo thang căng thẳng thương mại với Trung Quốc..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục