Thị trường tài chính 24h: Dòng tiền đang có sự phân hoá

(ĐTCK) VN-Index giảm nhẹ; Cổ tức ngân hàng: “Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”; Dòng tiền phân hóa theo kết quả kinh doanh quý I; Cần nhìn xa hơn một cuộc chiến thương mại 4 - 5 năm; Nhà Trắng sẽ giảm tác động của thuế quan ô tô…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 29/4 tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng thêm 500.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 119,30 – 121,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 24,5 USD lên mức 3.342,8 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hạ nhiệt và lùi về gần 3.310 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,20 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 294 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.956 đồng/USD, giảm 4 đồng so với phiên hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.810 – 26.170 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua gần như không đổi tại ngưỡng 93.900 USD, thì sang ngày hôm nay đã nhích dần lên và vượt 95.000 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,94 USD (-1,51%), xuống 61,11 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 1,09 USD (-1,66%), xuống 64,79 USD/thùng.

VN-Index giảm nhẹ

Giao dịch trên thị trường tiếp tục chậm lại trong phiên chiều khi hầu hết các nhóm ngành không biến động về giá quá nhiều.

Mặc dù vậy, với sắc xanh dần mở rộng và bảng điện tử cân bằng hơn về cuối phiên đã giúp VN-Index trồi lên vùng tham chiếu và giằng co nhẹ cho đến khi đóng cửa.

Kết thúc tháng 4 này, chỉ số VN-Index đã giảm 81 điểm, tương đương -6,2% từ ngưỡng gần 1.307 điểm xuống 1.226 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch 29/4: VN-Index giảm 0,5 điểm (-0,04%), xuống 1.226,3 điểm; HNX-Index tăng 0,49 điểm (+0,23%), lên 221,94 điểm; UpCoM-Index tăng 0,17 điểm (+0,19%), lên 92,42 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ ít thay đổi trong phiên thứ Hai (28/4) khi giới đầu tư thận trọng đón nhận các dữ liệu kinh tế quan trọng và nhiều báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần.

Dữ liệu quan trọng về lạm phát và tăng trưởng kinh tế sẽ là tâm điểm chú ý, với báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ, trong khi số liệu GDP quý I và thước đo lạm phát ưa thích của Fed sẽ công bố vào ngày mai.

Kết thúc phiên 28/4: Chỉ số Dow Jones tăng 114,09 điểm (+0,28%), lên 40.227,59 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,54 điểm (+0,06%), lên 5.528,75 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 16,81 điểm (-0,09%), xuống 17.336,13 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch ngày Chiêu Hòa.

Chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ, khi các nhà đầu tư hạn chế giao dịch cho đến khi có rõ ràng hơn về các kế hoạch thuế quan của Mỹ và tác động của chúng đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,05% xuống 3.286,65 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,17% xuống 3.775,08 điểm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai rằng Trung Quốc có trách nhiệm giảm leo thang thuế quan - điều mới nhất trong một loạt các tín hiệu mâu thuẫn về tiến trình đàm phán thương mại.

Trong khi đó, Trung Quốc đang trì hoãn việc thông báo cụ thể các biện pháp kích thích kinh tế, khi nước này cố gắng duy trì sự bình tĩnh, đặt cược vào việc Washington sẽ phải xuống nước trước trong vấn đề thương mại.

Chứng khoán Hồng Kông tăng nhẹ, giới đầu tư tập trung theo dõi những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán thuế quan Mỹ-Trung.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,16% lên 22.008,11 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,15% xuống 8.067,94 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng phiên thứ ba liên tiếp, được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất ô tô khi các nhà đầu tư lạc quan trước các dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ giảm tác động của thuế quan ô tô.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 16,56 điểm, tương đương 0,65% lên 2.565,42 điểm.

Chính quyền Mỹ cho biết sẽ có động thái giảm tác động của thuế quan ô tô bằng cách giảm bớt một số thuế áp dụng đối với các linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài trong ô tô sản xuất trong nước và giữ thuế quan đối với ô tô sản xuất ở nước ngoài không chồng chéo lên các loại thuế khác.

Kết thúc phiên 29/4: Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 1,76 điểm (-0,05%), xuống 3.286,65 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 36,15 điểm (+0,16%), lên 22.008,11 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 16,56 điểm (+0,65%), lên 2.565,42 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Cổ tức ngân hàng: “Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”

Bên cạnh những ngân hàng chia cổ tức “khủng”, cũng có không ít nhà băng không chia cổ tức năm 2024, cho dù kinh doanh có lãi..>> Chi tiết

- Dòng tiền phân hóa theo kết quả kinh doanh quý I

Dòng tiền đang có sự phân hoá, lựa chọn các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý I/2025 tăng trưởng – tiền đề để tin tưởng có thể tiếp tục duy trì phong độ trong các quý còn lại của năm 2025..>> Chi tiết

- Cần nhìn xa hơn một cuộc chiến thương mại 4 - 5 năm

Nhiều nhà đầu tư đang quan tâm từng tin tức về đàm phán thương mại với Mỹ. Theo dõi như vậy để “đánh nhanh, thắng nhanh” thì không khéo lại bị phản tác dụng..>> Chi tiết

- Nhà Trắng sẽ giảm tác động của thuế quan ô tô

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ có động thái giảm tác động của thuế quan ô tô bằng cách giảm bớt một số thuế áp dụng đối với các linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài trong ô tô sản xuất trong nước và giữ thuế quan đối với ô tô sản xuất ở nước ngoài không chồng chéo lên các loại thuế khác..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục