Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán tiếp tục tăng, giá vàng suy yếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index tiếp tục nhích lên; Tỷ giá yên ả, nhưng áp lực vẫn hiện hữu; Chờ đợi hay hành động?; Khoảng lặng trước con sóng lớn?...là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán tiếp tục tăng, giá vàng suy yếu

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 23/6 giảm 600.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm thêm 1 triệu/lượng, hiện đứng ở mức 144,00– 147,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 36 USD lên 4.190 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giảm về gần 4.090 USD trước khi bật lên trên 4.110 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 101,16 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 23/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.189 đồng/USD, tăng 6 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.128 - 26.448 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 64.000 USD lên 64.500 USD, thì sang ngày hôm nay đã chững lại và lùi về 62.300 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,50 USD (-0,53%) xuống 73,47 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,49 USD (-0,63%) xuống 77,41 USD/thùng.

VN-Index tăng thêm hơn 11 điểm

Ngay từ sớm, thị trường đón nhận thông tin riêng về cổ phiếu LPB và gián tiếp thúc đẩy cổ phiếu VIC tăng mạnh và đóng góp lớn vào đà tăng của VN-Index.

Chỉ số này có lúc đã vượt 1.885 điểm, nhưng việc nhà đầu tư tranh thủ chốt lời khiến VN-Index hạ độ cao về 1.865 điểm, trước khi bật nảy đôi chút ở những phút cuối.

Kết thúc phiên giao dịch 23/6: VN-Index tăng 11,13 điểm (+0,60%), lên 1.869,04 điểm; HNX-Index tăng 5,32 điểm (+1,66%), lên 326,38 điểm; UpCoM-Index giảm 0,33 điểm (-0,26%), xuống 127,43 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ phần lớn giảm trong phiên thứ Hai ngày 22/6, bị kéo lùi bởi sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.

Theo đó, các cổ phiếu công nghệ lớn như Alphatbet (Google) giảm hơn 5%, trong khi Meta, Amazon.com và Microsoft giảm từ hơn 2% đến hơn 4%. Đáng chú ý, công ty mới có đợt IPO bùng nổ gần đây là SpaceX đã giảm tới hơn 16%, ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Trọng tâm chính trong tuần này sẽ là dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) được công bố vào thứ Năm - thước đo lạm phát cơ bản ưa thích của Fed.

Kết thúc phiên 22/6: Chỉ số Dow Jones tăng 148,01 điểm (+0,29%), lên 51.712,71 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 27,97 điểm (-0,37%), xuống 7.472,79 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 351,33 điểm (-1,32%), xuống 26.166,60 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản lao dốc, chịu ảnh hưởng từ phiên đêm qua trên Phố khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ, cũng như lực bán chốt lời gia tăng sau liên tiếp 8 phiên gần nhất thị trường tăng điểm.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,55% xuống 69.788,38 điểm. Chỉ số Topix giảm 2,56% xuống 3.990,38 điểm.

Các báo cáo mới nhất chỉ ra rằng tâm lý nhà đầu tư đã bị suy giảm do dự báo ngày càng tăng rằng Fed có thể vẫn diều hâu và nhiều khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Các cổ phiếu liên quan đến AI trái chiều, với Nhà sản xuất cáp và cáp quang Fujikura tăng 5,3%, trong khi gã khổng lồ đầu tư công nghệ SoftBank Group giảm hơn 10%.

Trong số những cổ phiếu tăng giá lớn nhất, nhà sản xuất sữa và bánh kẹo Meiji Holdings tăng 3,1%, trong khi công ty dược phẩm Otsuka Holdings tăng 2,1%.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, theo chân đà sự suy yếu của các thị trường lớn khác trong khu vực, trong bối cảnh dự báo ngày càng tăng về việc tăng lãi suất của Fed.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 1,37% xuống 4.106,25 điểm. Chỉ số CSI 300 giảm 2,77% xuống 4.919,39 điểm.

Chứng khoán Hồng Kông giảm cùng với các thị trường khác, trong khi các nhà đầu tư cũng bán mạnh cổ phiếu công nghệ.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,82% xuống 23.336,28 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 1,96% xuống 7.759,36 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm tới gần 10%, khi các nhà đầu tư nước ngoài bán chốt lời cổ phiếu chất bán dẫn lớn và các cổ phiếu lớn khác.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI giảm 910,71 điểm, tương đương -9,99% xuống 8.203,84 điểm.

Sàn giao dịch Hàn Quốc (KRX), nhà điều hành sàn giao dịch đã có lúc phải kích hoạt bộ ngắt mạch giao dịch vào phiên chiều, sau khi KOSPI giảm hơn 8%. Đánh dấu lần thứ4 trong năm nay và là lần thứ 10 ghi nhận KRX đã tạm dừng giao dịch tất cả các cổ phiếu trong 20 phút.

Kết thúc phiên 23/6: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 2.565,58 điểm (-3,55%), xuống 69.788,38 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 56,85 điểm (-1,37%), xuống 4.106,25 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 432,24 điểm (-1,82%), xuống 23.336,28 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 910,71 điểm (-9,99%), xuống 8.203,84 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Tỷ giá yên ả, nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Tỷ giá USD/VND gần như đi ngang từ đầu năm, dù thâm hụt thương mại tăng mạnh, lạm phát toàn cầu chưa hoàn toàn được kiểm soát và môi trường lãi suất quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn..>> Chi tiết

- Chờ đợi hay hành động?

Câu hỏi đang được nhiều nhà đầu tư đặt ra là, liệu đây có phải thời điểm nên tiếp tục đứng ngoài quan sát hay chủ động giải ngân trước khi dòng tiền lớn trở lại..>> Chi tiết

- Khoảng lặng trước con sóng lớn?

Thanh khoản trên sàn HOSE liên tục duy trì ở vùng thấp nhất trong nhiều năm, nhiều phiên chỉ quanh 15.000 tỷ đồng. Lịch sử cho thấy, những giai đoạn thanh khoản cạn kiệt thường xuất hiện khi thị trường chứng khoán đang tạo đáy hoặc trước khi bước vào một nhịp biến động mạnh..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục