Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán miệt mài tăng điểm

(ĐTCK) VN-Index tiếp tục tăng; Các kênh đầu tư quá nóng, có nên trú ẩn vào vàng?; “Đu game”, cần chuẩn bị tâm lý “gãy game”; Thị trường vững nội lực; Ngành thép Trung Quốc trước ngã rẽ sống còn…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 11/8 giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 122,70 – 123,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ tăng 3,1 USD lên mức 3.397,6 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng lao dốc và lùi về 3.360 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,27 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 11/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.231 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên cuối tuần qua Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.040 – 26.400 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 116.600 USD lên 118.500 USD, thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục tăng và lên trên 122.000 USD, trước khi lùi về 121.200 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,19 USD (-0,30%), xuống 63,69 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,09 USD (-0,14%), xuống 66,50 USD/thùng.

VN-Index tiếp tục tăng

Sau ít phút đầu thận trọng, lực cầu mạnh đã nhanh chóng nhập cuộc sau đó, với điểm đến quen thuộc là các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, cùng đà tăng tốc của một số mã lớn, đặc biệt là MSN, đã giúp chỉ số chung lần đầu tiên “chạm” mốc 1.600 điểm.

Bước sang phiên chiều, dù áp lực bán xuất hiện, nhưng dòng tiền mạnh đã hấp thụ hết và VN-Index tiếp tục có thêm phiên giao dịch khởi sắc, tăng gần 12 điểm khi đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch 11/8: VN-Index tăng 11,91 điểm (+0,75%), lên 1.596,86 điểm; HNX-Index tăng 4 điểm (+1,47%), lên 276,46 điểm; UPCoM-Index tăng 0,71 điểm (+0,65%), lên 109,25 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên thứ Sáu (8/8), nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Cổ phiếu Apple ghi nhận mức tăng hơn 4,2% và tăng 13% trong tuần, sau khi công bố kế hoạch đầu tư 600 tỷ USD trong 4 năm tại Mỹ. Cổ phiếu này đã ghi nhận tuần tăng tốt nhất kể từ tháng 7/2020.

Trong tuần, Dow Jones tăng 1,4%, S&P 500 tăng 2,4% và Nasdaq Composite tăng 3,9%.

Kết thúc phiên 8/8: Chỉ số Dow Jones tăng 206,97 điểm (+0,47%), lên 44.175,61 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 49,45 điểm (+0,78%), lên 6.389,45 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 207,32 điểm (+0,98%), lên 21.450,02 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch Ngày của Núi (Yama no Hi).

Chứng khoán Trung Quốc tăng khi giới đầu tư kỳ vọng vào thỏa thuận thuế quan với Mỹ sẽ tiếp tục được gia hạn.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,34% lên 3.64755 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,43% lên 4.122,51 điểm.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi một tuần đầy biến động, với thỏa thuận ngừng áp thuế 90 ngày giữa Bắc Kinh và Washington sẽ hết hạn vào thứ Ba sau vòng đàm phán tại Stockholm vào tháng trước mà không đạt được thỏa thuận đáng kể nào.

Tuần trước, bộ phận quản lý tài sản của UBS cho biết mức thuế đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ cuối cùng có thể dao động từ 30 đến 40%.

Chứng khoán Hồng Kông tăng nhẹ về cuối phiên, với giao dịch phần lớn trong trạng thái thận trọng trước thời hạn tạm ngừng thuế quan Mỹ-Trung kết thúc và thu nhập từ các công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc sắp được công bố.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,19% lên 24.906,81 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,08% xuống 8.888,08 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc rung lắc nhẹ quanh tham chiếu và đóng cửa gần như không đổi,, khi sự thận trọng chiếm gia tăng trước khi các dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố và thời hạn thuế quan với Trung Quốc đến gần.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 3,24 điểm, tương đương 0,10% xuống 3.206,77 điểm.

Trong khi đó ở trong nước, Chính phủ và Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc hôm Chủ nhật đã quyết định dành thêm thời gian để thảo luận về đề xuất tăng thuế đối với các khoản đầu tư chứng khoán.

Kết thúc phiên 11/8: Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 12,42 điểm (+0,34%), lên 3.647,55 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 47,99 điểm (+0,19%), lên 24.90681 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 3,24 điểm (-0,10%), xuống 3.206,77 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Các kênh đầu tư quá nóng, có nên trú ẩn vào vàng?

Đà tăng của giá vàng chậm lại, song không có yếu tố nào cho thấy giá vàng có thể hạ nhiệt. Rót vốn vào các kênh đầu tư đang có mức độ tăng trưởng cao như chứng khoán, bất động sản, hay trú ẩn vào vàng đang là câu hỏi khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn..>> Chi tiết

- “Đu game”, cần chuẩn bị tâm lý “gãy game”

“Game” là gia vị hấp dẫn của thị trường chứng khoán, có thể giúp nhà đầu kiếm lời tốt. Ngược lại, việc “đu game” cũng tiềm ẩn rủi ro không nhỏ..>> Chi tiết

- Thị trường vững nội lực

Khi VN-Index tiệm cận vùng đỉnh 1.560 điểm những ngày đầu tháng 8, các cảnh báo về nguy cơ điều chỉnh, thậm chí rung lắc mạnh đã thành hiện thực. Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán thời điểm đó, nhiều nhà đầu tư lớn cho biết đã rút dần vị thế, hạ tỷ trọng margin và rút bớt tiền ra khỏi thị trường…>> Chi tiết

- Ngành thép Trung Quốc trước ngã rẽ sống còn

Trong bối cảnh cuộc chiến giá khốc liệt đang bào mòn lợi nhuận và đẩy nhiều nhà máy vào tình trạng thua lỗ, các công ty thép Trung Quốc đang kêu gọi cải tổ ngành..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục