Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 21/8 tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng trở lại 400.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 144,00 – 147,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm gần 4 USD xuống mức 4.518 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hồi phục mạnh lên gần 4.600 USD/ounce trước khi chững lại vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,64 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 21/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.600 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.900 - 26.280 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 68.200 USD lên 72.700 USD thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục tăng và lên trên 79.000 USD và giảm về 77.900 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,64 USD (-0,74%) xuống 86,19 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,67 USD (-0,71%) xuống 93,16 USD/thùng.
VN-Index tăng vọt
Diễn biến từ sớm tiếp tục cho thấy sức ì của thị trường, với giao dịch vẫn ảm đạm, các nhóm ngành cổ phiếu hầu như không có nhiều chuyển động.
Diễn biến bất ngờ diễn ra trong phiên chiều khi, nhóm công ty chứng khoán đồng loạt tăng mạnh và không ít đã tăng kịch trần.
Dòng tiền theo đó đã lan tỏa, giúp sắc xanh mở rộng, giúp VN-Index tăng vọt hơn 30 điểm, chạm gần 1.770 điểm khi đóng cửa.
Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 39,04 điểm, tương đương +2,3%.
Kết thúc phiên giao dịch 21/8: VN-Index tăng 33,88 điểm (+1,95%), lên 1.768,12 điểm; HNX-Index tăng 5,52 điểm (+1,98%), lên 284,07 điểm; UpCoM-Index tăng 0,28 điểm (+0,22%), lên 127,52 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Năm ngày 20/8, khi lợi suất trái phiếu kho bạc lại tăng lên, trong khi kết quả kinh doanh từ Walmart cũng khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn.
Cổ phiếu Walmart mất tới hơn 10% sau khi không đạt kỳ vọng của Phố Wall, với mức tăng trưởng doanh số trong quý II chậm nhất trong 6 năm qua, khi sức mua suy yếu do giá xăng tăng.
Kết thúc phiên 20/8: Chỉ số Dow Jones giảm 703,84 điểm (-1,32%), xuống 52.759,21 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 66,82 điểm (-0,87%), xuống 7.641,16 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 263,92 điểm (-1,00%), xuống 26.067,17 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản giảm nhẹ, khi sự bất ổn xung quanh xung đột Trung Đông khiến giá dầu tăng và dấy lên lo ngại lạm phát.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,30% xuống 66.016,36 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,19% lên 4.067,29 điểm.
Trong một động thái mới nhất liên quan đến tình hình tại Trung Đông, Mỹ thông báo sẽ áp đặt "các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhất trong lịch sử" đối với Iran, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết.
Giá dầu thô theo đó tiếp tục nhích lên với những lo ngại về lạm phát đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 2,875%.
Chứng khoán Trung Quốc rung lắc và giằng co nhẹ quanh tham chiếu trong suốt cả phiên, khi các nhà đầu tư vẫn đứng ngoài do thiếu các yếu tố hỗ trợ.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,04% lên 3.905,20 điểm. Chỉ số CSI 300 tăng 0,57% lên 4.618,90 điểm.
Hiện các nhà đầu tư đang hướng tới cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc tại Bắc Kinh từ ngày 25-28/8, để tìm kiếm các manh mối về các chính sách mới sau các chuỗi dữ liệu kinh tế yếu trong tháng 7 được công bố vừa qua.
Chứng khoán Hồng Kông tăng, khi các nhà đầu tư đánh giá cao động thái của Bộ Tài chính Mỹ nhằm giảm lợi suất trái phiếu dài hạn.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 1,21% lên 26.009,46 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,01% lên 8.634,34 điểm.
Kế hoạch của Bộ Tài chính Mỹ nhằm "ít nhất tăng gấp đôi" việc mua lại trái phiếu chính phủ, một ngày sau khi lợi suất 30 năm tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2007, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng, khi các nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào các chương trình giúp tăng lợi nhuận cổ đông quy mô lớn từ Samsung Electronics và SK Hynix.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 60,37 điểm, tương đương +0,88% lên 6.912,95 điểm.
SK hynix đã công bố về kế hoạch mua lại khoảng 40 nghìn tỷ won cổ phiếu phổ thông. Trong khi Samsung Electronics cũng dự kiến sẽ công bố chương trình hoàn vốn cổ đông trị giá lên đến 110 nghìn tỷ won.
Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 3,87% lên 281.500 won, trong khi SK hynix tăng 2,31%.
Kết thúc phiên 21/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 200,43 điểm (-0,30%), xuống 66.016,36 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,48 điểm (+0,04%), lên 3.905,20 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 310,97 điểm (+1,21%), lên 26.009,46 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 60,37 điểm (+0,88%), lên 6.912,95 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Cẩn trọng với nợ xấu
Lãi suất tăng kéo theo nợ xấu đi lên trong nửa đầu năm 2026 và dự báo còn chịu áp lực trong nửa cuối năm khi các khoản vay lãi suất cao đến hạn tất toán..>> Chi tiết
- IR giúp nhận diện đúng giá trị doanh nghiệp
Trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, chất lượng quan hệ nhà đầu tư (IR) ngày càng trở thành thước đo năng lực quản trị, mức độ minh bạch và sức hấp dẫn dài hạn của doanh nghiệp..>> Chi tiết
- Cảng biển lợi nhuận bứt phá
Hàng loạt doanh nghiệp cảng biển ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026. Triển vọng xuất nhập khẩu và mùa cao điểm cuối năm đang mở thêm dư địa tăng trưởng cho nhóm cổ phiếu này, nhưng sự phân hóa có thể ngày càng rõ nét..>> Chi tiết
- Nhu cầu tàu chở dầu tăng vọt khi các nước vùng Vịnh tìm cách duy trì xuất khẩu
Nhu cầu tăng vọt đối với tàu chở dầu để vận chuyển dầu ra khỏi vùng Vịnh đã đẩy giá tàu lên mức cao kỷ lục khi các quốc gia Trung Đông tìm cách duy trì xuất khẩu hàng hóa ngay cả khi các tàu vẫn đối mặt nguy cơ bị tấn công..>> Chi tiết