Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán hồi phục trong ngày thị trường được nâng hạng

(ĐTCK) VN-Index tăng lên gần 1.700 điểm; Nợ xấu sắp bớt xấu?; Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng; Thị trường đã được phép vui mừng khi được nâng hạng chưa?; Việt Nam có thể hút tới 7,5 tỷ USD các quỹ chủ động sau khi được nâng hạng; Hoạt động M&A toàn cầu đang bùng nổ trở lại…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 8/10 tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng thêm 600.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 140,50 – 142,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 24,3 USD lên 3.983,6 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng mạnh và lên trên 4.040 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,92 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 8/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.133 đồng/USD, giảm 8 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.169 – 26.389 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm khá mạnh từ 125.300 USD xuống 121.200 USD, thì sang ngày hôm nay đã nhích lên trên 122.000 USD và đi ngang cho đến cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,86 USD (+1,39%), lên 62,59 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,80 USD (+1,22%), lên 66,25 USD/thùng.

VN-Index tăng điểm trong phiên đón nhận thông tin nâng hạng thị trường

Nhận thông tin nâng hạng từ FTSE Russell, thị trường mở cửa đầy hứng khởi khi VN-Index tăng hơn 16 điểm, vượt qua ngưỡng 1.700 điểm. Tuy nhiên, đà hưng phấn không duy trì lâu khi VN-Index đã hạ nhiệt nhanh và lùi về vùng tham chiếu và hầu như chỉ đi ngang cho tới cuối phiên chiều.

Theo đó, sau thời điểm 14h, với việc cặp đôi cổ phiếu nhà Vingroup là VHM và VRE bất ngờ quay đầu tăng mạnh, đã kéo VN-Index đi lên, vượt qua ngưỡng 1.700 điểm, trước khi bị đẩy nhẹ xuống đôi chút khi đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch 8/10: VN-Index tăng 12,53 điểm (+0,74%), lên 1.697,83 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0,47 điểm (+0,17%), lên 273,34 điểm; UPCoM-Index cũng tăng nhẹ 0,19 điểm (+0,17%), lên 110,43 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Ba (7/10), khi các nhà đầu tư tiếp tục không có được dữ liệu kinh tế do tình trạng đóng cửa hiện tại của chính phủ.

Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều lùi xuống dưới tham chiếu, sau khi một cuộc khảo sát của người tiêu dùng từ Fed New York cho thấy kỳ vọng trong tương lai xấu đi và dự báo lạm phát tăng.

Một phát biểu ôn hòa xoa dịu thị trường đến từ Thống đốc Fed Stephen Miran, khi tuyên bố ủng hộ tiếp tục cắt giảm lãi suất, nhấn mạnh rủi ro của việc giữ chính sách thắt chặt quá dài.

Kết thúc phiên 7/10: Chỉ số Dow Jones giảm 91,99 điểm (-0,20%), xuống 46.602,98 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 25,69 điểm (-0,38%), xuống 6.714,59 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 153,30 điểm (-0,67%), xuống 22.788,36 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giằng co và đóng cửa giảm, khi sự lạc quan về khả năng có thêm các kích thích kinh tế “chào thua” trước áp lực chốt lời sau khi thị trường đã tăng lên mức kỷ lục gần đây.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,45% xuống 47.734,99 điểm. Chỉ số Topix tăng 7,75% lên 3.235,66 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng vào thứ Ba để ghi nhận mức cao kỷ lục mới tại 47.950,88 điểm, nhờ sự lạc quan từ cuộc bầu cử cuối tuần, đưa bà Sanae Takaichi trở thành lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Chứng khoán Trung Quốc nghỉ giao dịch ngày Quốc khánh.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đã quá nóng và có nguy cơ biến thành bong bóng.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,5% xuống 26.824,18 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,53% xuống 9.522,51 điểm.

Sự nhiệt tình của nhà đầu tư đối với lĩnh vực AI, vốn đã thúc đẩy Phố Wall và chứng khoán ở nhiều thị trường toàn cầu đạt mức cao kỷ lục, đã giảm bớt sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các dịch vụ đám mây do Nvidia hậu thuẫn của Oracle chỉ mang lại biên lợi nhuận thấp trong năm qua.

Chứng khoán Hàn Quốc nghỉ giao dịch ngày Lập Quốc.

Kết thúc phiên 8/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 215,89 điểm (-0,45%), xuống 47.734,99 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 128,31 điểm (-0,48%), xuống 26.829,46 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Nợ xấu sắp bớt xấu?

Theo IMF, Việt Nam cần tăng cường khả năng chống chịu của khu vực tài chính trước các cú sốc, trong đó ưu tiên hàng đầu là củng cố các bộ đệm thanh khoản và vốn, cải thiện bộ công cụ an toàn vĩ mô..>> Chi tiết

- Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Quản trị FTSE Russell (IGB) đã xác nhận và thông báo về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), có hiệu lực từ ngày 21/9/2026..>> Chi tiết

- Thị trường đã được phép vui mừng khi được nâng hạng chưa?

Rất vui rồi, cả đêm qua không ngủ được, và chắc chắn nhiều chứng sĩ cũng thế. Đây là thông tin tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam...>> Chi tiết

- KBSV: Việt Nam có thể hút tới 7,5 tỷ USD các quỹ chủ động sau khi được nâng hạng, nhóm VN30 hưởng lợi lớn

Theo ước tính của KBSV, việc nâng hạng có thể giúp Việt Nam thu hút tổng dòng vốn từ các quỹ chủ động lên tới 7,5 tỷ USD, dù ngắn hạn có thể chịu áp lực bán cơ cấu từ các quỹ theo dõi chỉ số Frontier..>> Chi tiết

- Hoạt động M&A toàn cầu đang bùng nổ trở lại

Hoạt động M&A trên toàn cầu đang sôi động trở lại với một số thương vụ lớn trong quý III đã tiếp nối đà tăng trưởng từ đầu năm nay..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục