Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán hồi phục, giá vàng giảm mạnh về cuối ngày

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index tăng 27 điểm; Vàng - “tiền đạo” của danh mục; Nhiều doanh nghiệp báo lãi đột biến trong quý III; Thời điểm vàng IPO; Giá dầu sụt giảm do lo ngại về tình trạng dư cung…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán hồi phục, giá vàng giảm mạnh về cuối ngày

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 21/10 tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm 2,1 triệu đồng/lượng, hiện đứng ở mức 151,50 – 152,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng mạnh 104,5 USD lên mức 4.355,1 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tăng tiếp lên gần 4.380 USD trước khi giảm trở lại ngưỡng 4.270 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,82 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 21/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.099 đồng/USD, giảm nhẹ 2 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.153 – 26.353 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 109.100 USD lên 110.300 USD, thì sang ngày hôm nay đã đảo chiều và giảm về 107.700 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,05 USD (+0,09%), lên 57,57 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,06 USD (-0,10%), xuống 60,95 USD/thùng.

VN-Index hồi phục

Sau nhịp giảm đầu phiên, thị trường đã tăng trở lại sau đó rất nhanh lên trên 1.660 điểm, nhưng đà giảm lại tiếp diễn và khiến VN-Index lùi về gần 1.630 điểm.

Thời điểm này, chỉ số đã giảm tới hơn 130 điểm tính từ mức đỉnh gần nhất và lực cầu bắt đáy đã gia tăng mạnh đưa VN-Index lên trên 1.675 điểm.

Tuy nhiên, các bluechip cũng phần lớn hạ nhiệt và không ít cổ phiếu bất động sản vẫn giảm mạnh khiến VN-Index hụt hơi và lùi về gần 1.660 điểm khi kết phiên.

Kết thúc phiên giao dịch 21/10: VN-Index tăng 27 điểm (+1,65%), lên 1.663,43 điểm; HNX-Index tăng 1,63 điểm (+0,62%), lên 264,65 điểm; UpCoM-Index giảm 0,85 điểm (-0,77%), xuống 109,46 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào thứ Hai (20/10), với các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu, khi kết quả kinh doanh quý III nhìn chung khá lạc quan đã nâng đỡ tâm lý thị trường.

Các ông lớn công nghệ lớn nâng đỡ thị trường, với những cái tên như Apple tăng gần 4% và chạm mức cao kỷ lục, trong khi Meta, Netflix, Alphabet tăng từ 1,2% đến hơn 3%.

Mặt khác, mùa báo cáo thu nhập quý III đã chuyển sang giai đoạn cao điểm, với những cái tên đáng chú ý sẽ xuất hiện trong tuần này bao gồm Tesla, Netflix, IBM, Intel, GM và Ford.

Các nhà phân tích hiện đang kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 trong quý III là 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc phiên 20/10: Chỉ số Dow Jones tăng 515,97 điểm (+1,12%), lên 46.706,58 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 71,12 điểm (+1,07%), lên 6.735,13 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 310,57 điểm (+1,37%), lên 22.990,54 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng nhẹ và tiếp tục thiết lập mức đỉnh mới, dẫn đầu là cổ phiếu tiêu dùng, sau khi bà Sanae Takaichi chính thức trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,27% lên 49.31606 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,03% lên 3.249,50 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc tăng phiên thứ hai liên tiếp khi căng thẳng thương mại Trung-Mỹ giảm bớt đã tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 1,36% lên 3.916,33 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 1,53% lên 4.607,87 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Hàn Quốc vào cuối tháng này, trong khi đại diện thương mại của hai bên sẽ có cuộc gặp khác tại Malaysia trong tuần này.

Chứng khoán Hồng Kông kéo dài đà tăng, khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào việc giảm bớt căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,65% lên 26.027,55 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,76% lên 9.302,66 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng lên mức cao kỷ lục, khi các nhà sản xuất ô tô dẫn dắt nhờ sự lạc quan xung quanh các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ với Seoul.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 9,15 điểm, tương đương 0,24% lên 3.823,84 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng với Trung tại hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương ở Hàn Quốc vào tuần tới. Trong khi đó, Seoul cũng hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh.

Trong số các cổ phiếu lớn, các nhà sản xuất ô tô tăng tốt với Hyundai Motor và Kia Corp lần lượt tăng 3,43% và 1,14%.

Kết thúc phiên 21/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 130,56 điểm (+0,27%), lên 49.316,06 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 52,44 điểm (+1,36%), lên 3.916,33 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 168,72 điểm (+0,65%), lên 26.027,55 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 9,15 điểm (+0,24%), lên 3.823,84 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Vàng - “tiền đạo” của danh mục

Vàng giữ vai trò “tiền đạo” trong nhiều danh mục đầu tư nhờ thanh khoản cao và khả năng trú ẩn. Song, với giá vàng lập đỉnh, nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc các kênh đầu tư bổ sung..>> Chi tiết

- Nhiều doanh nghiệp báo lãi đột biến trong quý III

Bức tranh lợi nhuận quý III/2025 của doanh nghiệp niêm yết đang cho thấy tín hiệu hồi phục rõ nét. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm..>> Chi tiết

- Thời điểm vàng IPO

Sau thương vụ IPO của TCBS, các kế hoạch IPO của VPS và VPBankS đang thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán kỳ vọng tiếp tục khởi sắc sau khi được nâng hạng..>> Chi tiết

- Giá dầu sụt giảm do lo ngại về tình trạng dư cung

Giá dầu liên tục sụt giảm trong thời gian gần đây do lo ngại về tình trạng dư cung và rủi ro đối với nhu cầu bắt nguồn từ căng thẳng giữa hai quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục