
Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 29/5 giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã đảo chiều tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện đứng ở mức 115,50 – 118,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 13,6 USD xuống mức 3.286,4 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giảm tiếp về 3.270 USD, trước khi hồi phục dần lên 3.280 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,95 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 29/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.962 đồng/USD, tăng 15 đồng so với phiên hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.840 – 26.200 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 110.200 USD xuống 107.500 USD, thì sang ngày hôm nay đã hãm đà rơi và trở lại ngưỡng 108.500 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,74 USD (+1,20%), lên 62,58 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,76 USD (+1,17%), lên 65,77 USD/thùng.
VN-Index gần như không đổi
Sau phiên giao dịch sáng giảm điểm nhẹ, thị trường bước vào phiên chiều tiếp diễn trạng thái giằng co, rung lắc nhẹ của chỉ số VN-Index, trong bối cảnh áp lực phân hóa ngày càng mạnh trên bảng điện tử.
Trong khi đó, dòng tiền vẫn trong xu hướng dịch chuyển sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt ở những cổ phiếu có tính đầu cơ cao, hoặc có câu chuyện riêng.
Kết thúc phiên giao dịch 29/5: VN-Index gần như không đổi tại 1.341,86 điểm; HNX-Index tăng 0,74 điểm (+0,33%), lên 224,3 điểm; UpCoM-Index tăng 0,03 điểm (+0,03%), lên 98,62 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Tư (28/5), khi các nhà đầu tư đón nhận biên bản từ cuộc họp Fed và cổ phiếu của các nhà thiết kế chip giảm vào cuối phiên.
Biên bản họp tháng 5 của Fed cho thấy cách tiếp cận chính sách tiền tệ thận trọng của các quan chức là phù hợp trong giai đoạn kinh tế bất ổn.
Kết thúc phiên 28/5: Chỉ số Dow Jones giảm 244,95 điểm (-0,58%), xuống 42.098,70 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 32,99 điểm (-0,56%), xuống 5.888,55 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 98,23 điểm (-0,51%), xuống 19.100,94 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, sau khi tòa án thương mại Mỹ ra phán quyết về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, trong khi một đợt phục hồi của các cổ phiếu liên quan đến chip cũng nâng đỡ chỉ số.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,88% lên 38.432,98 điểm. Chỉ số Topix tăng 1,53% lên 2.812,02 điểm.
Tòa án Thương mại Quốc tế có trụ sở tại Manhattan phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền trong việc áp thuế toàn diện đối với hàng nhập khẩu.
Cổ phiếu liên quan đến chip tăng vọt, sau khi Nvidia công bố doanh thu vượt kỳ vọng, với Advantest và Tokyo Electron tăng lần lượt là 5,4% và 4,3%.
Chứng khoán Trung Quốc tăng sau phán quyết của tòa án liên bang Mỹ ngăn chặn thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,7% lên 3.363,45 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,59% lên 3.858,70 điểm.
Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ nhận thấy rằng Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình trong việc áp đặt thuế quan có đi có lại, ra lệnh hủy bỏ các biện pháp và ngăn chặn vĩnh viễn.
Trong khi chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo, quyết định này đã giáng một đòn mạnh vào chiến lược thuế quan của Tổng thống Mỹ.
Chứng khoán Hồng Kông tăng mạnh nhất trong một tuần cùng với các thị trường chứng khoán lớn trong khu vực, sau khi tòa án Mỹ ngăn chặn "thuế quan có đi có lại" của Tổng thống Donald Trump, thúc đẩy kỳ vọng căng thẳng thương mại toàn cầu sẽ giảm bớt.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 1,35% lên 23.573,38 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,37% lên 8.559,71 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, sau khi Ngân hàng Trung ương nước này thông báo cắt giảm lãi suất đúng như dự báo.
Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 50,49 điểm, tương đương 1,89% lên 2.720,64 điểm.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOJ) đã hạ lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản xuống 2,50% tại cuộc họp tháng 5/2025 - mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất thứ tư liên tiếp trong chu kỳ nới lỏng, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tăng trưởng kinh tế trì trệ.
Kết thúc phiên 29/5: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 710,58 điểm (+1,88%), lên 38.432,98 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 23,51 điểm (+0,70%), lên 3.363,45 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 315,07 điểm (+1,35%), lên 23.573,38 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn tăng 50,49 điểm (+1,89%), lên 2.720,64 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Đo lường áp lực tỷ giá
Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù đồng USD suy yếu, áp lực lên tỷ giá USD/VND lại đến từ sự cộng hưởng của bất ổn toàn cầu, chính sách điều hành trong nước, sự dịch chuyển kỳ vọng của thị trường và yếu tố cấu trúc của nền kinh tế, dòng vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp (FII) có xu hướng rút về thị trường quốc tế có lãi suất cao hơn..>> Chi tiết
- Thị trường vẫn “đẹp”
Thị trường được nhận định sẽ không thiếu sóng, nhưng cơ hội xứng đáng để xuống tiền ít hơn trước. Vì thế, việc sàng lọc kỹ càng và tìm ra cổ phiếu thật sự nổi bật trở nên quan trọng hơn bao giờ hết..>> Chi tiết
- Thêm đòn bẩy thu hút vốn ngoại
Thông tư 03/2025/TT-NHNN (Thông tư 03) của Ngân hàng Nhà nước, được ban hành gần đây, kỳ vọng tạo thêm đòn bẩy cho dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam..>> Chi tiết
- Caricom phê duyệt hệ thống thanh toán mới nhằm giảm phụ thuộc vào USD
Các Thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Cộng đồng Caribe (Caricom) vừa chính thức phê duyệt Hệ thống Thanh toán và Quyết toán Caricom (Capss) nhằm thúc đẩy sử dụng nội tệ và giảm phụ thuộc vào ngoại tệ như đồng USD..>> Chi tiết