Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán điều chỉnh tuần thứ tư liên tiếp

(ĐTCK) VN-Index giảm hơn 13 điểm; Doanh nghiệp dược báo lãi, cổ phiếu vẫn "ì ạch"; Làn sóng ngân hàng lên sàn nửa cuối năm; Trái phiếu toàn cầu bị bán mạnh khi giá dầu tăng vọt…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 24/7 giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã đảo chiều tăng 1,5 triệu đồng/lượng, hiện đứng ở mức 135,50– 144,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm hơn 80 USD xuống mức 4.048 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giảm tiếp về 4.025 USD trước khi hồi phục lên 4.050 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 101,38 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 24/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.283 đồng/USD, tăng 11 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.130 - 26.510 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm nhẹ từ 66.000 USD xuống 64.600 USD, thì sang ngày hôm nay đã chững lại và lên gần 65.000 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 3,25 USD (-3,53%) xuống 88,94 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 3,83 USD (-3,80%) xuống 96,86 USD/thùng.

VN-Index quay đầu giảm

Áp lực điều chỉnh đã hiện hữu ngay từ ngay khi thị trường mở cửa, chỉ đến khi giảm khá mạnh về 1.675 điểm thì đà giảm đã chững lại và thu hẹp đà giảm khi hầu như không còn lực bán giá thấp, nhưng sắc đỏ vẫn lấn át trên bảng điện tử, khiến VN-Index không thể hồi phục và đóng cửa mất hơn 13 điểm.

Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 101,34 điểm, tương đương -5,66% và là tuần thứ tư liên tiếp giảm sau khi mất gần 41 điểm và 34 điểm và gần 10 điểm trong ba tuần trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 24/7: VN-Index giảm 13,27 điểm (-0,78%), xuống 1.686,11 điểm; HNX-Index giảm 8,08 điểm (-2,87%), xuống 272,99 điểm; UpCoM-Index tăng 0,36 điểm (+0,29%), lên 125,89 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên thứ Năm ngày 23/7, khi giá dầu thô tăng vọt gây sức ép, cũng như sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ.

Cổ phiếu Alphabet (Google) giảm tới hơn 7% trong khi Tesla mất 14%, trong khi Meta, Microsoft và Amazon cũng đồng loạt giảm.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng tăng theo giá dầu, khi dầu Brent tăng 7% lên 100 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 6% lên hơn 9 USD/thùng.

Kết thúc phiên 23/7: Chỉ số Dow Jones giảm 506,93 điểm (-0,97%), xuống 51.711,65 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 90,66 điểm (-1,21%), xuống 7.408,30 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 553,21 điểm (-2,15%), xuống 25.137,69 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm mạnh, chịu ảnh hưởng từ cổ phiếu công nghệ sau khi những tên tuổi lớn như Google đêm qua trên Phố Wall.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,73% xuống 64.611,15 điểm. Chỉ số Topix giảm 1,05% xuống 4.011,31 điểm.

Trong tuần, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,7% sau khi giảm 6,4% trong tuần trước.

Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 đã mất gần 8% trong tháng này, chịu ảnh hưởng nặng nề từ KOSPI, chỉ số thiên về công nghệ của Hàn Quốc, cũng như chỉ số bán dẫn Philadelphia Mỹ.

Cổ phiếu liên quan đến chip đều giảm, với Advantest và Tokyo Electron lần lượt giảm 6,02% và 4,99%. Nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group giảm 7,06% và nhà sản xuất chip nhớ Kioxia Holdings mất 9,49%.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, khi việc áp thuế quan mới của Mỹ khiến giao dịch đầy thận trọng và ảm đạm.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 1,61% xuống 3.814,20 điểm. Chỉ số CSI 300 giảm 1,67% xuống 4.649,19 điểm.

Washington đã công bố mức thuế 10%-12,5% đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các đối tác thương mại lớn, một phần trong chiến dịch tăng thuế mới của Tổng thống Trump, với hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 12,5%.

Để hạn chế ảnh hưởng, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ bơm 500 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng thông qua một hoạt động MLF kéo dài một năm, sau khi thêm bơm 700 tỷ nhân dân tệ vào đầu tháng này thông qua các hoạt động repos.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi giá dầu tăng vọt và căng thẳng địa chính trị mới làm giảm tâm lý nhà đầu tư.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,98% xuống 24.963,23 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,98% xuống 8.271,06 điểm.

Dầu thô Brent lần đầu tiên vượt qua 100 USD/thùng sau khi các cuộc tấn công của Houthi tăng cường vào tàu ở Biển Đỏ làm tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu, trong khi lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc mở rộng các cuộc không kích vào Iran cũng càng làm tăng sự bất ổn của thị trường.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh, khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông làm suy giảm tâm lý thị trường.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI giảm 406,27 điểm, tương đương -5,72% xuống 6.690,62 điểm.

Sự sụt giảm mạnh đã khiến nhà điều hành sàn giao dịch đã có lúc phải tạm ngừng giao dịch trong năm phút.

Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường đều giảm, với Samsung Electronics giảm 7,6%, trong khi SK hynix giảm hơn 8%.

Các cổ phiếu lớn khác như Nhà sản xuất ô tô Hyundai Motor giảm 7,2% và công ty tài chính lớn KB Financial giảm 2,7%.

Kết thúc phiên 24/7: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 1.811,45 điểm (-2,73%), xuống 64.611,15 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 62,58 điểm (-1,61%), xuống 3.814,20 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 247,58 điểm (-0,98%), xuống 24.963,23 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 406,27 điểm (-5,72%), xuống 6.690,62 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Doanh nghiệp dược báo lãi, cổ phiếu vẫn "ì ạch"

Không ít doanh nghiệp dược ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số trong quý II và nửa đầu năm 2026. SHS cũng đánh giá ngành dược đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ nhiều động lực dài hạn. Tuy nhiên, diễn biến cổ phiếu ngành này vẫn khá trầm lắng..>> Chi tiết

- Làn sóng ngân hàng lên sàn nửa cuối năm

Nửa cuối năm 2026, nhiều ngân hàng dự kiến chuyển niêm yết lên HOSE hoặc đưa cổ phiếu lên thị trường UPCoM. Không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, động thái này còn gắn với kế hoạch tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới..>> Chi tiết

- Trái phiếu toàn cầu bị bán mạnh khi giá dầu tăng vọt

Xu hướng bán tháo trái phiếu toàn cầu đã trở nên trầm trọng hơn và đẩy chi phí đi vay của các quốc gia lớn trở lại mức cao nhất trong năm, khi giá dầu tăng vọt lên 100 USD/thùng làm dấy lên lo ngại về cú sốc lạm phát..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục