Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán điều chỉnh, Bitcoin hồi phục mạnh

(ĐTCK) VN-Index giảm nhẹ; Công ty chứng khoán tăng cường cho vay ký quỹ với khách hàng lớn gặp rủi ro cao; Phát hành trái phiếu vắng bóng tháng 2/2025; Thận trọng với thoái vốn, IPO; Căng thẳng thương mại gia tăng khi Trung Quốc và Canada trả đũa thuế quan của Mỹ…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 5/3 không đổi so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 90,70 – 92,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 23,7 USD lên mức 2.916,7 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng nhích lên gần 2.920 USD, trước khi lùi nhẹ về 2.915 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 104,93 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 5/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.750 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.320 – 25.680 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 90.400 USD xuống 83.700 USD, thì sang ngày hôm nay đã dần hồi phục và lên trên 89.000 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,36 USD (-0,53%), xuống 67,90 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,09 USD (-0,13%), xuống 70,90 USD/thùng.

VN-Index điều chỉnh

Thị trường mở cửa khá tích cực khi VN-Index được kéo lên thử thách ngưỡng 1.320 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng đã đẩy chỉ số hạ nhiệt về quanh vùng tham chiếu.

Thậm chí, lực cung đã bất ngờ gia tăng vào cuối phiên ở nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi các bluechip cũng xuất hiện thêm các sắc đỏ, dù không giảm sâu, nhưng cũng khiến VN-Index giảm hơn 7 điểm về mức thấp nhất ngày.

Kết thúc phiên giao dịch 5/3: VN-Index giảm 7,20 điểm (-0,55%), xuống 1.304,71 điểm; HNX-Index giảm 1,94 điểm (-0,82%), xuống 235,41 điểm; UPCoM-Index giảm 0,41 điểm (-0,41%), xuống 98,69 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ thêm một phiên lao dốc trong ngày thứ Ba (4/3), ảnh hưởng mạnh bởi nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp thuế đối với hàng hóa từ Canada, Mexico và Trung Quốc.

"Định giá cổ phiếu đã rất cao và đã có những 'lá cờ vàng' cảnh báo trên thị trường do các động thái cắt giảm chi tiêu của chính phủ và chính sách thuế quan” Ben McMillan, giám đốc đầu tư tại IDX Insights ở Tampa, Florida cho biết.

Kết thúc phiên 4/3: Chỉ số Dow Jones giảm 670,25 điểm (-1,55%), xuống 42.520,99 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 71,57 điểm (-1,22%), xuống 5.778,15 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 65,03 điểm (-0,35%), xuống 18.285,16 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của những gã khổng lồ công nghệ, ngay cả khi lo ngại về một cuộc chiến thương mại tiềm ẩn sau chính sách thuế quan của Mỹ và tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu đã kìm hãm lực mua trên thị trường.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,23% lên 37.418,24 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,3% lên 2.718,21 điểm.

Nhiều nhà đầu tư vẫn hy vọng rằng những hệ quả của chính sách thuế quan từ Mỹ có thể được giảm bớt sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói với Fox Business rằng, ông Trump sẽ đạt được một thỏa thuận với Canada và Mexico về thuế quan. Tin tức này đã giúp hạn chế việc bán cổ phiếu Nhật Bản.

Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm, sau khi Bắc Kinh cam kết hỗ trợ nhiều hơn và đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng tại cuộc họp chính trị thường niên quan trọng nhất.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,53% lên 3.341,96 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,45% lên 3.902,57 điểm.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc quyết tâm duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5%, một mục tiêu được cho là khó đạt được trong năm nay do căng thẳng thương mại gia tăng với Mỹ và những bất ổn địa chính trị không hề suy giảm.

Tuy nhiên, quyết tâm đặt mục tiêu cao của Bắc Kinh đã làm tăng hy vọng của các nhà đầu tư về nhiều gói kích thích sắp tới có thể thúc đẩy các công nghệ từ trí tuệ nhân tạo đến điện toán lượng tử.

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết quốc gia này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược và thực hiện các sáng kiến về ứng dụng quy mô lớn các công nghệ mới.

Chứng khoán Hồng Kông tăng vọt, dẫn đầu bởi một trong những công ty lớn nhất của thành phố sau khi CK Hutchison Holdings bán tài sản gần kênh đào Panama trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung và chiến tranh thương mại đang diễn ra và khi Trung Quốc bắt đầu cuộc họp quốc hội thường niên.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 2,85% lên 23.594,56 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 3,18% lên 8.633,21 điểm.

Cổ phiếu CK Hutchison tăng 21,6%, sau khi quyết định bán các cảng khai thác gần kênh đào Panama, trong bối cảnh áp lực của Trump đối với kênh đào này.

Chứng khoán Hàn Quốc hồi phục sau khi giảm ba phiên liên tiếp.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 29,21 điểm, tương đương 1,16% lên 2.558,13 điểm.

Cổ phiếu ô tô dẫn đầu thị trường cao hơn, sau khi các nhà sản xuất ô tô cảnh báo rằng mức thuế quan mới của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico có thể làm tăng giá xe lên tới 25% và làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trong nước, Hàn Quốc đang thành lập một quỹ trị giá 34 tỷ USD để hỗ trợ các ngành công nghiệp chiến lược, bao gồm chất bán dẫn và ô tô, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng.

Kết thúc phiên 5/3: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 87,06 điểm (+0,23%), lên 37.418,24 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 17,75 điểm (+0,53%), lên 3.341,96 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 652,44 điểm (+2,84%), lên 23.594,21 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 29,21 điểm (+1,16%), lên 2.558,13 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Công ty chứng khoán tăng cường cho vay ký quỹ với khách hàng lớn gặp rủi ro cao

VIS Rating cho rằng, rủi ro sự kiện vẫn sẽ ở mức cao đối với các công ty chứng khoán liên kết với ngân hàng tư nhân, do các công ty này đã tăng cường cho vay ký quỹ đối với các khách hàng lớn trong nửa cuối năm 2024..>> Chi tiết

- Phát hành trái phiếu vắng bóng tháng 2/2025, lãi suất thấp kích thích doanh nghiệp sớm phát hành trở lại

Mặc dù nhận định mặt bằng lãi suất thấp sẽ hỗ trợ thị trường TPDN, song chuyên gia cũng cảnh báo, nếu các kênh tài sản khác tăng giá thì sức hút của thị trường TPDN sẽ bị sụt giảm..>> Chi tiết

- Thận trọng với thoái vốn, IPO

Với giá chào bán ở mức cao, các thương vụ IPO, thoái vốn “bom tấn” từ khu vực doanh nghiệp có vốn nhà nước khó có thể tạo ra sức nóng trên thị trường..>> Chi tiết

- Căng thẳng thương mại gia tăng khi Trung Quốc và Canada trả đũa thuế quan của Mỹ

Hôm thứ Ba (4/3), Trung Quốc và Canada đã hành động nhanh chóng để trả đũa các mức thuế quan mới có hiệu lực của Mỹ..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục