Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán có phiên hồi phục mạnh

(ĐTCK) VN-Index tăng mạnh; Gỡ nghẽn xử lý nợ xấu để giải phóng nguồn vốn; Bank - chứng - bất động sản còn cơ hội tăng; Lựa chọn giữa “vùng trũng” thông tin; Thị trường “nghỉ giữa hiệp”; OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 9… là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 4/8 tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 121,70 – 123,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ tăng mạnh 73 USD lên mức 3.361,5 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng chững lại và đi ngang quanh ngưỡng 3.360 USD/ounce cho đến cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,80 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 4/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.240 đồng/USD, giảm 9 đồng so với ngày cuối tuần qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.010 – 26.370 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 113.500 USD lên 114.300 USD, thì sang ngày hôm nay đã rung lắc nhẹ quanh 114.500 USD/BTC cho đến cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,87 USD (-1,29%), xuống 66,46 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,84 USD (-1,21%), xuống 68,93 USD/thùng.

VN-Index tăng hơn 30 điểm

Sau ít phút rung lắc nhẹ đầu phiên, lực cầu đã gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu bluechip, và giúp VN-Index tăng tốc. Đặc biệt trong phiên chiều, khi bộ 3 trụ cột lớn là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đua nhau tăng tốc và VN-Index “bốc đầu” tăng vọt hơn 30 điểm lên gần 1.530 điểm khi đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch 4/8: VN-Index tăng 32,98 điểm (+2,21%) lên 1.528,19 điểm; HNX-Index tăng 3,41 điểm (+1,29%) lên 268,34 điểm; UPCoM-Index tăng 0,7 điểm (+0,66%), lên 107,16 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên thứ Sáu (1/8), sau khi dữ liệu việc làm được công bố khiến giới đầu tư bất an.

Báo cáo việc làm tháng 7/2025 cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 73.000 việc, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 100.000.

Các tháng trước đó đã điều chỉnh giảm đáng kể, với tăng trưởng việc làm trong tháng 6 chỉ đạt 14.000 việc làm, giảm so với mức 147.000 việc làm đã báo trước đó. Con số trong tháng 5/2025 giảm từ 125.000 việc xuống còn 19.000 việc làm.

Trong tuần, Dow Jones giảm 2,9%, chỉ số S&P 500 giảm 2,4% và Nasdaq Composite giảm 2,2%.

Kết thúc phiên 1/8: Chỉ số Dow Jones giảm 542,20 điểm (-1,23%), xuống 43.588,58 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 101,38 điểm (-1,60%), xuống 6.238,01 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 472,32 điểm (-2,24%), xuống 20.650,13 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm, lo ngại về nền kinh tế và thương mại Mỹ gia tăng, trong khi suy đoán ngày càng tăng về một biến động tiềm ẩn trong chính trị trong nước cũng khiến giới đầu tư chậm lại.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,25% xuống 40.290,70 điểm. Chỉ số Topix giảm 1,10% xuống 2.916,20 điểm.

Thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt vào tuần trước đối với hàng chục quốc gia có thể sẽ được giữ nguyên thay vì được cắt giảm như một phần của các cuộc đàm phán tiếp theo, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết.

Trong đó, mức thuế quan 35% đối với nhiều hàng hóa từ Canada, 50% đối với Brazil, 25% đối với Ấn Độ, 20% đối với Đài Loan và 39% đối với Thụy Sĩ.

Ở trong nước, nhiều đồn đoán rằng Thủ tướng Shigeru Ishiba có thể từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng trước. Trước đó, ông Ishiba đã liên tục phủ nhận điều này, nhưng áp lực từ bên trong Đảng Dân chủ Tự do của ông đang gia tăng.

Chứng khoán Trung Quốc nhích lên, khi các nhà đầu tư mạnh dạn mua bắt đáy sau tuần giảm trước đó.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,66% lên 3.583,31 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,39% lên 4.070,70 điểm.

Giới đầu tư hiện sẽ tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến đàm phán thương mại, với thỏa thuận thuế quan Mỹ-Trung vẫn đang chờ gia hạn trước khi hết hạn vào ngày 12/8.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hôm thứ Sáu cho biết rằng Washington có đủ khả năng thực hiện một thỏa thuận với Trung Quốc và "lạc quan" về con đường phía trước.

Chứng khoán Hồng Kông tăng, khi lực mua bắt đáy tăng sau bốn phiên giảm liên tiếp trước đó và kỳ vọng rằng thị trường việc làm của Mỹ xấu đi sẽ dẫn đến việc cắt giảm lãi suất và để lại nhiều dư địa hơn cho Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,92% lên 24.733,45 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,01% lên 8.893,48 điểm.

Việc Mỹ hạ lãi suất có thể thúc đẩy dòng vốn đổ vào các thị trường châu Á và mở ra cơ hội cho các nền kinh tế trong khu vực có dư địa thực thi chính sách tiền tệ.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng nhờ đà hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 28,34 điểm, tương đương 0,91% lên 3.147,75 điểm.

Trong lĩnh vực công nghệ, Samsung Electronics tăng 1,2%, trong khi các nền tảng internet chứng kiến ngày tăng mạnh mẽ, với Naver dẫn đầu khi tăng 3,3%

Các cổ phiếu tăng đáng chú ý khác bao gồm Doosan Enerbility tăng 4,7% và Kia Corporation tăng 2%.

Kết thúc phiên 4/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 508,90 điểm (-1,25%), xuống 40.290,70 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 23,36 điểm (+0,66%), lên 3.583,31 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 22,5 điểm (+0,92%), lên 24.733,45 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 28,34 điểm (+0,91%), lên 3.147,75 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Gỡ nghẽn xử lý nợ xấu để giải phóng nguồn vốn

Nợ xấu ở nhiều ngân hàng có xu hướng tăng trong nửa đầu năm, trong khi tín dụng có xu hướng chảy mạnh vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, tài chính..>> Chi tiết

- Bank - chứng - bất động sản còn cơ hội tăng

Nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản là tâm điểm của đợt tăng nóng đưa chỉ số VN-Index lên đỉnh lịch sử vừa qua. Theo giới chuyên gia, những nhóm này vẫn còn dư địa tăng, nhờ triển vọng lợi nhuận tích cực trong nửa cuối năm và định giá hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh đang diễn ra..>> Chi tiết

- Lựa chọn giữa “vùng trũng” thông tin

Tuần qua thị trường đón nhận những thông tin kinh tế vĩ mô quan trọng như việc Ngân hàng Nhà nước công bố cách thức tăng room tín dụng, kế hoạch thuế quan của Mỹ, cũng như loạt doanh nghiệp ồ ạt công bố kết quả kinh doanh quý II…>> Chi tiết

- Thị trường “nghỉ giữa hiệp”

Sau khi chinh phục đỉnh mới, VN-Index đã có những rung lắc. Một nhịp điều chỉnh ở giai đoạn này được xem là cần thiết để củng cố cho xu hướng tăng trung và dài hạn..>> Chi tiết

- OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 9

Hôm Chủ nhật (2/8), OPEC+ cho biết sẽ tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày kể từ tháng 9, đảo ngược hoàn toàn chiến dịch cắt giảm sản lượng sớm hơn một năm..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục