Thị trường Squid Game: Khi nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc làm rung chuyển cổ phiếu Mỹ

(ĐTCK) Các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đang góp phần thúc đẩy biến động mạnh mẽ giá cổ phiếu của một số công ty niêm yết tại Mỹ, khi họ áp dụng các chiến lược mang tính đầu cơ phổ biến tại thị trường trong nước vào Phố Wall đang bùng nổ.

Nổi tiếng với khả năng chịu đựng rủi ro cao, tâm lý đám đông và sử dụng đòn bẩy, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đổ xô vào thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay, và chiếm một phần đáng kể trong thanh khoản của một số cổ phiếu biến động mạnh nhất Phố Wall. Theo dữ liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc, lượng cổ phiếu Mỹ mà họ nắm giữ đã tăng gần gấp đôi trong năm nay, lên mức kỷ lục 170 tỷ USD vào cuối tháng 10.

Nhiều người đã bị thu hút bởi sự trỗi dậy trở lại của cổ phiếu meme trong năm nay, góp phần thúc đẩy cơn sốt vốn đã bùng nổ lần đầu tiên trong đại dịch Covid-19.

“Các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đang củng cố hiện tượng cổ phiếu meme trên thị trường chứng khoán Mỹ”, Seiwoon Hwang, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Thị trường Vốn Hàn Quốc cho biết.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vốn nổi tiếng với biên độ biến động lớn, trong đó nhà đầu tư cá nhân mang tính đầu cơ là lực lượng chủ đạo, chiếm hơn một nửa khối lượng giao dịch hằng ngày trên thị trường chứng khoán với vốn hoá 2.000 tỷ USD.

Nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đang ngày càng đổ vốn vào thị trường chứng khoán Mỹ

Owen Lamont, quản lý danh mục đầu tư tại Acadian Asset Management cho rằng dòng tiền đầu cơ có thể thay đổi bản chất của thị trường Mỹ bằng cách “bóp méo” định giá, khiến giá cổ phiếu rời xa giá trị thực. Đầu năm nay, ông đã viết một bài phân tích về hành vi của nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc với tựa đề "Thị trường chứng khoán Squid Game" - ám chỉ loạt phim ăn khách Hàn Quốc của Netflix.

"Một giả thuyết khác là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sớm trở thành thị trường chứng khoán Hàn Quốc…Họ đã mua thêm cổ phiếu đầu cơ ở Hàn Quốc trong nhiều năm. Đó có thể là tương lai của thị trường Mỹ", ông Owen Lamont cho biết.

Ngay cả khi tình hình kinh doanh đang thua lỗ, giá cổ phiếu của Công ty điện toán lượng tử IonQ niêm yết tại Mỹ đã tăng khoảng 370% từ tháng 3 lên mức cao kỷ lục vào tháng trước. Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc, IonQ là cổ phiếu Mỹ được nhà đầu tư Hàn Quốc nắm giữ nhiều thứ 5, với tổng giá trị 4,4 tỷ USD, tương đương hơn 20% trong tổng số vốn hoá 20 tỷ USD của công ty tính đến cuối tháng 10.

“Các nhà cá nhân Hàn Quốc thật liều lĩnh. Họ không giống như các nhà đầu tư cá nhân ở những nơi khác trên thế giới. Họ cực kỳ mạo hiểm”, Jongmin Shim, chiến lược gia cổ phiếu Hàn Quốc tại CLSA cho biết.

Trong tháng 10, người Hàn Quốc đã mua 239,2 triệu USD cổ phiếu Beyond Meat, công ty đã trải qua những đợt tăng giá chóng mặt rồi lại giảm giá trong suốt tháng qua. Vốn hóa thị trường của Beyond Meat hiện ở mức khoảng 960 triệu USD, mặc dù đã có lúc tăng cao hơn nhiều trong tháng trước.

“Cơn sốt điên cuồng của những cổ phiếu đầu cơ cực độ đang ngày càng trở nên điên rồ và lớn hơn”, ông Owen Lamont cho biết.

Mặc dù Hàn Quốc là thị trường chứng khoán có mức tăng tốt nhất thế giới trong năm nay, nhờ sự lạc quan về AI và cải cách quản trị doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư cá nhân của nước này vẫn bị thu hút bởi thị trường chứng khoán Mỹ. Nhiều năm hoạt động kém hiệu quả so với Phố Wall đã đẩy họ rời xa thị trường nội địa và vẫn chưa thể lấy lại được quy mô.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, chủ yếu nhờ mức tăng khoảng 70% trong năm nay, trong khi chỉ số S&P 500 của Phố Wall đã tăng hơn 300% tính theo đồng won Hàn Quốc.

Đồng won đã giảm gần 5% so với đồng đô la trong ba tháng qua, và các nhà phân tích chỉ ra rằng việc các nhà đầu tư Hàn Quốc mua tài sản nước ngoài là một trong những yếu tố chính thúc đẩy.

Chung Ji-eun, một nhân viên 37 tuổi trong lĩnh vực tài chính và là một trong nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đặt cược vào cổ phiếu Mỹ. “Không có cách nào tốt hơn để kiếm được nhiều tiền với tư cách là một người làm công ăn lương, với lãi suất thấp…Thị trường trong nước đang bùng nổ nhưng tôi không nghĩ nó sẽ kéo dài. Nhưng tôi có niềm tin dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ”, cô cho biết.

Cô sử dụng hệ thống giao dịch online của một công ty chứng khoán địa phương và thường phải hy sinh giấc ngủ để giao dịch cổ phiếu Mỹ trong khoảng hai giờ từ nửa đêm giờ Hàn Quốc do chênh lệch múi giờ 14 tiếng.

“Mua bán cổ phiếu Mỹ trong hệ thống thật dễ dàng. Chất dopamine khiến tôi thức khuya…Bạn thậm chí không cần phải tự chuyển đổi tiền. Mọi thứ đều được thực hiện tự động”, cô cho biết.

Theo chiến lược gia Jongmin Shim, hiện tượng này có liên quan đến giá bất động sản cao và bất bình đẳng giàu nghèo ở nước này, điều này đang thúc đẩy nhiều nhà đầu tư đầu cơ nhiều hơn với hy vọng kiếm lời nhanh chóng.

“Nhiều người dân Hàn Quốc bình thường đã buộc phải đầu tư vào tài sản tài chính do giá bất động sản tăng cao”, chiến lược gia Jongmin Shim cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục