Tuy nhiên, khả năng và mức độ hồi phục của TTCK Việt Nam đến đâu trong những tháng còn lại của năm 2008, ngoài những yếu tố vĩ mô, còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố vi mô (những yếu tố tạo nên nền tảng giá trị của DN - chủ thể phát hành ra cổ phiếu), vào nguồn lực tài chính có khả năng huy động của thị trường, vào điều kiện và khả năng thực hiện thành công giao dịch… Đây cũng là những điểm chính được phân tích trong báo cáo nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Vàng Việt
Bản báo cáo kết luận, với ba trụ cột (hệ số P/E, lợi nhuận trên một cổ phiếu EPS và nguồn vốn dành cho thị trường) còn chưa được cải thiện, thậm chí còn có xu hướng xấu đi trong quý III và IV/2008, thì hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán ngắn hạn chỉ có thể tạo ra được những dao động trong ngắn hạn, chứ chưa thể tạo ra một mặt bằng cao hơn so với hiện nay cho TTCK trong những tháng cuối năm 2008 này.
Báo cáo cũng đánh giá cao sự công khai, minh bạch các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, điều này giúp nhà đầu tư thấy được chiều hướng, mức độ và lộ trình biến động của các yếu tố kinh tế vĩ mô trong những tháng còn lại của năm 2008.