Thị trường phân hoá về triển vọng của đồng yên trong nửa cuối năm

(ĐTCK) Thị trường đang có sự phân hoá đối với quan điểm về triển vọng của đồng yên trong phần còn lại của năm nay vì sự bất ổn về chính sách tiền tệ và tình hình chính trị ở Mỹ và Nhật Bản thúc đẩy sự biến động của tỷ giá hối đoái.

"Chúng tôi vẫn đang xem xét các sự kiện quan trọng vào tuần trước về chính sách tiền tệ của Nhật Bản và Mỹ", Kazushige Kaida, chiến lược gia tại State Street Bank cho biết.

Masafumi Yamamoto, chiến lược gia tiền tệ trưởng tại Mizuho Securities dự kiến ​,​Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào cuối năm nay và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Fed đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng này.

Theo chiến lược gia Masafumi Yamamoto, khoảng cách lãi suất hẹp hơn giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ dần củng cố đồng yên lên mức 139 mỗi đô la.

Trong khi đó, chiến lược gia trưởng của Fukuoka Financial Group, Tohru Sasaki dự kiến ​​tỷ giá cuối năm nay sẽ là 155 yên mỗi đô la.

"Dựa trên lãi suất thực tế vẫn ở mức âm và các yếu tố khác, sự suy yếu của đồng yên vẫn không thay đổi so với thời điểm vượt qua mốc 160 so với đồng đô la… Đồng yên sẽ lại suy yếu vào cuối năm", ông cho biết.

Phạm vi triển vọng một phần bắt nguồn từ các câu hỏi về chính sách tiền tệ.

Dự báo trung bình trong biểu đồ chấm mới nhất của Fed vào ngày 18/9 là lãi suất của Mỹ sẽ giảm 50 điểm cơ bản vào cuối năm.

"Biểu đồ chấm không vẽ nên bức tranh rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ. Các nhà kinh tế khu vực tư nhân và thị trường cũng đang ở khắp mọi nơi…Vẫn còn sự biến động trong tỷ giá yên-đô la", Hiroyuki Machida, Giám đốc ngoại hối Nhật Bản tại ANZ cho biết.

Bất ổn chính trị là một yếu tố khác. Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc đua giành vị trí lãnh đạo LDP vào thứ Sáu (27/9). Người chiến thắng sẽ trở thành thủ tướng và có thể kêu gọi bầu cử sớm. Trong khi đó, bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11.

Chính sách tiền tệ đã nổi lên như một vấn đề quan trọng trong cuộc đua bầu cử ở Nhật Bản. Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi - một ứng cử viên hàng đầu - cho biết rằng bà không tin rằng việc tăng lãi suất sẽ là thận trọng vào thời điểm này.

Teppei Ino, Giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu tại Tokyo của MUFG Bank dự đoán tỷ giá sẽ là 141 yên mỗi đô la vào cuối năm 2024. "Nếu bà Takaichi thắng, kỳ vọng về việc BOJ tăng lãi suất sẽ yếu đi đáng kể và có khả năng khiến đồng yên tăng lên mức 150 yên mỗi đô la", ông cho biết.

Tại Mỹ, các nhà đầu tư đã đảo ngược các động thái giao dịch cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris tham gia cuộc đua. Nhưng nếu chiến thắng của ông Trump có vẻ khả thi hơn khi cuộc bầu cử đến gần, "đồng yên có thể suy yếu hơn 150 mỗi đô la khi cả lãi suất của Mỹ và giá cổ phiếu đều tăng", Akira Moroga, chiến lược gia trưởng tại Ngân hàng Aozora cho biết.

Thị trường ngày càng cảnh giác với sự biến động của đồng yên. Trong thị trường quyền chọn tiền tệ dự đoán tỷ giá hối đoái trong tương lai, mức biến động dự đoán của đồng yên so với đồng đô la đối với các quyền chọn ba tháng đang dao động ở mức khoảng 11%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023, cao hơn nhiều so với tỷ giá của đồng yên so với đồng euro và đồng bảng Anh.

"Đồng yên không còn mất giá theo đường thẳng như hồi tháng 7 nữa, và tôi có ấn tượng rằng các công ty xuất khẩu và các công ty tương tự đang bán đô la và mua yên khi đồng yên lại suy yếu", nhà giao dịch ngoại hối tại một ngân hàng Nhật Bản cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục