Thị trường OTC: Giấu hàng

(ĐTCK) Phải đợi đến khi thị trường niêm yết có phiên thứ 4 tăng điểm mạnh mẽ, thị trường OTC mới có phản ứng bằng việc cổ phiếu Eximbank được mua với giá 21.800 đồng/cổ phiếu vào chiều thứ Ba (4/11) và tăng lên 23.000 đồng/cổ phiếu vào sáng thứ Tư (5/11). Cổ phiếu MB tăng từ 16.800 đồng/cổ phiếu lên 17.500 đồng/cổ phiếu và lên 17.800 đồng/cổ phiếu trong thời gian tương ứng. Cổ phiếu của doanh nghiệp đang có lượng hàng tồn kho lớn là Thép Đình Vũ cũng tăng từ 17.000 đồng/cổ phiếu lên 19.000 đồng/cổ phiếu.
Lợi nhuận kiếm được từ thị trường OTC ít hơn và rủi ro hơn so với thị trường niêm yết.

Nhưng đáng nói là các môi giới giấu hàng đi và nhà đầu tư cũng không chịu bán khi hy vọng sẽ có một đợt bùng nổ về giá mới khi thị trường niêm yết đang có xu thế tăng. Trong khi nhiều tổ chức đầu tư tỏ ra thận trọng với xu thế tăng điểm của thị trường thì các nhà đầu tư cá nhân lại tỏ ra hào hứng và lạc quan hơn.

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng vẫn bị ảnh hưởng tâm lý từ diễn biến của thị trường Mỹ. Nếu thị trường này giảm mạnh, có thể các nhà đầu tư Việt Nam sẽ bán ra cổ phiếu để hiện thực hóa lợi nhuận.

Mức tăng, chỉ khoảng 10% của giá cổ phiếu trên thị trường OTC, so với mức tăng 20%, thậm chí 30% của giá một số cổ phiếu niêm yết sau 4 phiên tăng liên tục vừa qua cho thấy, lợi nhuận kiếm được từ thị trường OTC ít hơn và rủi ro hơn thị trường niêm yết. Việc ưu tiên đầu tư trên sàn niêm yết của nhà đầu tư đã dẫn đến sự trống vắng các giao dịch trên thị trường OTC trong những ngày qua.

Thành Nam
Thành Nam

Tin cùng chuyên mục