Thị trường giảm sâu, cơ hội cho NĐT nắm giữ nhiều tiền mặt

Tham gia vào thị trường chứng khoán, lợi ích của các nhà đầu tư không phải đều giống nhau. Khi thị trường tăng điểm không phải ai cũng được lợi và khi thị trường giảm điểm cũng là cơ hội cho nhiều người.
Cơ hội đang đến với những NĐT đang có tỷ lệ tiền mặt cao thời điểm hiện nay (Ảnh minh họa: Corbis) Cơ hội đang đến với những NĐT đang có tỷ lệ tiền mặt cao thời điểm hiện nay (Ảnh minh họa: Corbis)

Chắc rằng bất cứ nhà đầu tư nào cũng đều hiểu câu nói nổi tiếng “Hãy tham lam khi thị trường sợ hãi và hãy sợ hãi khi thị trường tham lam”. Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa qua đón nhận hàng loạt tin xấu từ việc giá vàng, USD tăng cao, lạm phát cao, siết chặt tiền tệ, dòng vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng rút khỏi các nước mới nổi, lãi suất cho vay các doanh nghiệp kinh doanh tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh…, vậy liệu có hay không những thông tin té nước theo mưa để nhằm làm cho thị trường giảm sâu hơn?

Khi thị trường chứng khoán tăng điểm thì những ai bán sớm cố phiếu sẽ tiếc rẻ, còn khi thị trường giảm điểm thì những người còn “kẹt” cổ phiếu lại cảm thấy thất vọng, bi quan. Những người có lợi thế khi thị trường giảm điểm tại thời điểm này là những những người đang có tỷ lệ tiền mặt cao, họ có thể dùng số này gửi vào ngân hàng với lãi suất cao hoặc có thể xem xét và mua vào những cổ phiếu cơ bản tốt với giá trị thấp.

Các giải pháp kiềm chế lạm phát và tái phân bổ lại nguồn vốn tập trung vào sản xuất kinh doanh của Chính phủ về ngắn hạn có thể gây nhiều tác động không tốt tới thị trường chứng khoán, nhưng về dài hạn là tốt.

Việc lựa chọn thời điểm đầu tư cổ phiếu trong lúc thị trường xấu là cơ hội lớn có thể tăng nhanh lợi nhuận khi thị trường phục hồi. Do vậy, bất kể khi thị trường tăng điểm mạnh hay giảm điểm sâu, các nhà đầu tư đều phải hết sức tỉnh táo để ra những quyết định mua bán cho phù hợp, tránh phải hối tiếc khi bán tháo cổ phiếu với giá rẻ hay mua vào cổ phiếu với giá quá đắt khi thị trường tăng cao.

Nguyễn Hồng Hải, thành viên BoDF
Nguyễn Hồng Hải, thành viên BoDF