Thị trường dầu mỏ phớt lờ diễn biến mới nhất về xung đột ở Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường dầu mỏ đã phớt lờ các động thái của Israel trong việc trả đũa Iran, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tin tưởng rằng hành động này sẽ không leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.
Thị trường dầu mỏ phớt lờ diễn biến mới nhất về xung đột ở Trung Đông

Sau khi tăng mạnh vào tuần trước, giá dầu Brent và dầu WTI đã giảm lần lượt 3,49% và 2,94% trong tuần này. Trong khi đó, vào thời điểm Israel được cho là tấn công trả đũa Iran vào ngày 19/4, giá dầu đã đóng cửa với mức tăng nhẹ sau khi tăng vọt trong đầu ngày.

Các nhà phân tích cho biết, phản ứng này cho thấy thị trường ngày càng tin tưởng rằng cả Israel và Iran đều muốn tránh một cuộc xung đột toàn diện làm tắc nghẽn nguồn cung dầu, trong khi các thị trường cũng tin tưởng rằng các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu sẽ ngăn chặn cuộc khủng hoảng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bjarne Schieldrop, nhà phân tích hàng hóa trưởng tại SEB cho biết: “Có lẽ phải mất một chặng đường dài để thuyết phục thị trường rằng tình hình này sẽ không bùng nổ hoàn toàn… Kỳ vọng là các cuộc tấn công trả đũa sẽ giảm dần về quy mô và sau đó sẽ biến mất”.

Diễn biến giá dầu Brent vào ngày 19/4

Diễn biến giá dầu Brent vào ngày 19/4

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang tương đối lạc quan vì các nhà sản xuất OPEC+ vốn đã thực hiện cắt giảm tự nguyện kể từ năm 2022, sẽ sẵn sàng bơm thêm dầu thô trong trường hợp xung đột leo thang và khiến giá dầu tăng vọt lên 100 USD/thùng.

Jorge Leon, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy cho biết ông đã tính toán giá cơ bản của dầu Brent sẽ là 83 USD/thùng nếu không tính phần bù rủi ro hiện tại cho rủi ro địa chính trị được phản ánh vào thị trường.

Giá dầu đã giảm vào đầu tuần này sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu của Mỹ ở mức cao nhất kể từ tháng 6, cho thấy thị trường sẽ được cung cấp dồi dào trong trường hợp leo thang.

Viktor Katona, người đứng đầu bộ phận phân tích dầu tại công ty nghiên cứu và dữ liệu năng lượng Kpler cho biết sự dao động ngắn hạn của giá dầu vào ngày 19/4 cho thấy thị trường đang ở trạng thái “kích động”.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã cảnh báo thị trường có thể đang đánh giá thấp khả năng leo thang gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Helima Croft, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại RBC Capital Markets cho biết giá dầu hiện tại không phải là “phong vũ biểu chính xác” cho thấy rủi ro địa chính trị đang gia tăng trong khu vực.

“Chúng tôi tiếp tục cho rằng nguy cơ xung đột ở Trung Đông dẫn đến sự leo thang chứ không phải sự giảm leo thang ở thời điểm hiện tại… Chúng tôi tiếp tục nhận thấy mối đe dọa trực tiếp đối với nguồn cung dầu trong khu vực trong một kịch bản xung đột mở rộng”, nhà phân tích Helima Croft cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục