Biểu đồ phân tích cho thấy thị trường vẫn còn dấu hiệu đi xuống trong ngắn hạn, nhưng không bền, sức lao xuống sâu hơn đã không còn mạnh khi chỉ số thân nến trên biểu đồ xác định, nến tuy bóng dài, nhưng bụng nến đã to ra, các cây nến kiệt sức đang được thay thế, các đợt giảm mạnh liên tiếp vừa rồi khiến cho INDEX mất điểm nhưng tác động của nó đến khối lượng giao dịch không nhiều, việc khối lượng khớp vẫn cao, điều đó cho thấy nến đang đi dần đến thời kỳ đảo chiều, bên cạnh đó dấu hiệu bollinger band nở đáy rộng ra rất rõ.
Tại ngưỡng hỗ trợ 750 tức là rơi vào tầm cuối tháng 12/2006- đến 1/2007, đã 2 lần INDEX thiết lập đáy 750 nhưng không đủ sức phá đáy để đi xuống sâu hơn mà kết thúc tạo ra một chữ M ngược cho xu hướng đi lên của thị trường. Điều đó cho thấy ngưỡng hỗ trợ 750 là rất mạnh. Sự rõ nét của RSI khi mà ngưỡng 70 đang đi xuống cho thấy lượng bán đã giảm hơn, đường RSI đi vào hướng tích cực hơn cho thời điểm nên mua vào. Song để tạo ra chữ M ngược cho thị trường hiện tại, thì ngưỡng 750 sẽ là một mốc rất nhạy cảm, ở đó sẽ diễn ra rất nhiều đợt sóng gió do thị trường đảo chiều lên xuống, chính sự vật lộn này sẽ cho ra đời chữ M ngược, nhưng việc hình thành nó, không thể tạo ra trong những tuần cuối năm, mà phải sang nửa đầu của năm mới thì sẽ rõ nét hơn.
| |
Bên cạnh đó, việc FED cắt giảm lãi suất đột ngột, và có thể sẽ cắt giảm tiếp nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái, liều thuốc này đã khiến cho thị trường Á, Âu khởi sắc trở lại ngay trong ngày 23, đặc biệt là thị trường Mỹ đã lấy lại phong độ sau phiên tăng điểm nhẹ ngày 24, ở trong nước nhà đầu tư nước ngoài đã giảm lượng bán ra và tích cực mua vào hơn. Điều đó cho thấy họ đang cơ cấu lại danh mục đầu tư, và giá tại thời điểm này trên thị trường là rất tốt, chỉ số P/E của các cổ phiếu đủ hấp dẫn để mua vào, chính vì vậy có thể sang tuần INDEX Việt Nam sẽ có những đợt tăng điểm do sự lạc quan hơn về thị trường thế giới và trong khu vực.
Khoảng thời gian dài nghỉ Tết sắp đến, đây cũng là lúc nhà đầu tư chuẩn bị gấp rút cho những kế hoạch dài hạn hơn, việc bán tháo sẽ chuyển sang nghe ngóng, còn bên mua thì tích cực hơn để chờ thời. Việc INDEX giảm sâu đột ngột vừa qua cũng là dấu hiệu dự báo nhiều nguồn tiền đang được bơm thêm vào để tham gia gom hàng, chờ đợi đánh lướt sóng hoặc sợ ra Tết sẽ mua ở giá cao hơn do thị trường đi lên. Vì thị trường châu Âu, Mỹ vẫn hoạt động và khả năng phục hồi kinh tế Mỹ là có thể. Một tuần nữa là Tết, khi đó các các báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp chưa thể công bố đồng loạt, mà phải chờ đợi sang tháng 2 tức là sau Tết Nguyên đán mới chính thức ra mắt, tình hình kinh doanh năm các công ty niêm yết sẽ được công khai, tỷ lệ thưởng sẽ rõ ràng. Còn các báo cáo của doanh nghiệp trong tháng 1 sẽ là những rào cản ngăn chặn cho bánh xe INDEX không lao tiếp xuống vực thẳm.
Việc nghỉ Tết dài cũng khiến cho nhà đầu tư ổn lại tinh thần sau những ngày mệt mỏi. Đó cũng là khoảng thời gian mà chính phủ cần để xem xét đánh giá lại các chính sách để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể hơn, tích cực hơn, vì chiến lược IPO các doanh nghiệp đang chưa biết về đâu trong khi kế hoạch thì vẫn ngổn ngang, mà muốn IPO thành công thì buộc phải tăng cầu, tạo niềm tin chở lại cho giới đầu tư, kích thị trường đi lên.
Từ những dự báo trên có thể thấy, 750 điểm sẽ là mốc có nhiều biến động lớn cho thị trường, cho cả tâm lý nhà đầu tư, nó quyết định đến sự sống còn của INDEX, tại vùng xoáy này sẽ có nhiều sự phân khúc cho thị trường tại các mức 748.2, 766,4, 780,5 và 789,6 điểm. Nếu ngay trong tuần tới INDEX thiết lập được ngay trở lại mốc 800 điểm thì không loại trừ khả năng sẽ kết thúc dấu hiệu đi xuống dài ngày vừa qua, và nhà đầu tư có thể yên tâm nhận tiền lì xì từ thị trường những ngày đầu năm mới.