Thế giới hơn 47,2 triệu ca mắc, 1.210.328 ca tử vong

0:00 / 0:00
0:00

Đà tăng số ca tử vong mới do Covid-19 ở Mỹ, Brazil, và Ấn Độ có giảm nhưng số ca mắc mới và tử vong mới do bệnh này trên toàn cầu tiếp tục ở mức rất cao.

Hành khách hàng không đeo khẩu trang để ngừa Covid-19 khi đi máy bay. Ảnh: CNN. Hành khách hàng không đeo khẩu trang để ngừa Covid-19 khi đi máy bay. Ảnh: CNN.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h09 ngày 3/11/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 47.277.834 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 1.210.328 trường hợp tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp này. Có 33.972.791 người được chữa khỏi bệnh.

Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 437.038 ca mắc mới Covid-19 và 5.012 trường hợp tử vong mới do bệnh này.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước sau đây hiện đứng đầu thế giới về số ca mắc Covid-19: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Pháp, (6) Tây Ban Nha, (7) Argentina, (8) Colombia, (9) Anh, và (10) Mexico.

Trong khi đó, danh sách 10 quốc gia ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất toàn cầu bao gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Tây Ban Nha, (9) Iran, và (10) Peru.

Như vậy, Mỹ, Ấn Độ, và Brazil vẫn là 3 ổ dịch Covid-19 hàng đầu thế giới hiện nay. Mỹ hiện có 9.550.865 ca mắc Covid-19 và 236.900 ca tử vong do bệnh này. Ấn Độ ghi nhận 8.266.914 ca mắc Covid-19 và 123.139 trường hợp tử vong do bệnh này. Con số tương ứng của Brazil là 5.554.206 và 160.253.

Mỹ hiện cũng là quốc gia có số ca mắc mới Covid-19 cao nhất thế giới (72.302 ca sau 1 ngày qua).

Tuy nhiên, số ca tử vong mới (sau 1 ngày) ở Mỹ, Ấn Độ, và Brazil có giảm đáng kể (lần lượt là 425, 497, và 149 người). Do đó tổng số ca mắc mới và ca tử vong mới do Covid-19 trên toàn thế giới phần lớn là do mức độ lây lan rộng của Covid-19 trên quy mô toàn cầu.

Tại khu vực Nam Kavkaz, nơi vừa bùng nổ xung đột quân sự dữ dội quanh vấn đề Nagorno-Karabakh, tình hình Covid-19 cũng đáng báo động.

Với 10,1 triệu dân, Azerbaijan đã ghi nhận tới 57.040 ca mắc Covid-19. Tình hình dịch bệnh tại Armenia còn tệ hại hơn. Nước này chỉ có gần 3 triệu dân nhưng đã có tới 93.448 ca mắc Covid-19.

Tại châu Á, 10 nước ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất khu vực này như sau: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Iraq, (4) Indonesia,(5) Bangladesh, (6) Philippines, (7) Thổ Nhĩ Kỳ, (8) Saudi Arabia, (9) Pakistan, và (10) Israel.

Indonesia và Philippines tiếp tục “nhích dần lên cao” trong danh sách này. Đây tiếp tục là 2 ổ dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á. Indonesia hiện có 415.402 ca mắc Covid-19 và 14.044 ca tử vong do bệnh này. Con số tương ứng của Indonesia là 385.400 và 7.269 người.

Cho tới nay, đại dịch Covid-19 đã có mặt tại 216 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục