Tháo bỏ hàng rào từng cơ quan, đơn vị, tạo không gian mở 2 bờ sông Hương

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian gần đây, các cơ quan, đơn vị trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tháo dỡ hàng rào ngăn cách nhằm tạo dựng không gian mở.
Hàng rào dọc các cơ quan đơn vị trên đường Lê Lợi- TP Huế đã được tháo dỡ. Hàng rào dọc các cơ quan đơn vị trên đường Lê Lợi- TP Huế đã được tháo dỡ.

Đây là chủ trương của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm chỉnh trang đô thị, giúp người dân, du khách được tiếp cận không gian mở dọc bờ sông Hương thuận lợi, kết nối các trung tâm văn hóa nghệ thuật dọc sông Hương dễ dàng hơn.

Mới đây, hệ thống hàng rào, các trụ bê tông xây dựng bao quanh Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế, ở số 23- 25 đường Lê Lợi, thành phố Huế được tháo dỡ. Nhìn từ trụ sở của Trung tâm này, cảnh quan rộng rãi, thoáng hơn rất nhiều, kết nối liên thông với các trụ sở, trung tâm văn hóa nghệ thuật xung quanh.

Đơn cử trước đây, Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị nằm cạnh cầu Trường Tiền, Bảo tàng tranh thêu XQ, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh…, mỗi đơn vị đều làm hàng rào ngăn cách với nhau. Bây giờ, hàng rào tháo bỏ, xen kẽ giữa các khối nhà này là công viên Tứ Tượng, công viên Lý Tự Trọng, hệ thống đường đi bộ từ bến thuyền Tòa Khâm đến Học viện Âm nhạc Huế…

“Từ ngày hai bên hàng rào đôi bờ sông Hương được dẹp bỏ thì thấy rất đẹp và thông thoáng hơn. Từ mặt đường ra đến bờ sông rất đẹp, đặc biệt là trục đường Lê Lợi. Nếu hai bên được chỉnh trang cho quy củ, hàng rào được tháo dỡ và làm liền mạch từ vị trí con đường ra đến bờ sông thông thoáng. Bên cạnh đó, người dân cũng nên ý thức không tụ tập, để xe cộ trên lòng lề đường, trên bãi cỏ”, ông Hoàng Danh, một người dân thành phố Huế cho biết.

Chủ trương tháo dỡ hàng rào từng cơ quan, đơn vị, tạo dựng không gian mở dọc bờ sông Hương nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, du khách và các đơn vị kinh doanh du lịch. Sau khi ngắm sông Hương, cầu Trường Tiền, du khách có thể tham quan liên tục chuỗi bảo tàng nối liền nhau. Từ Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị có thể bước qua Bảo tàng Văn hóa Huế rồi vào Bảo tàng tranh thêu XQ và tiếp tục tham quan Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng.

Sắp tới, các công trình, đơn vị nằm sát bờ sông Hương như các khách sạn Century, Hương Giang... tiếp tục tháo bỏ tường rào, nối liền không gian dọc bờ sông Hương đoạn từ Đập Đá lên đến tận Dã Viên. Bà Nguyễn Hoàng Thụy Vy làm trong ngành du lịch Huế cho rằng, đường Lê Lợi bây giờ như là trục đường du lịch, mở rộng ranh giới các hoạt động văn hóa đưa đến gần hơn với người dân và du khách.

“Dở bỏ hàng rào là xóa nhòa ranh giới giữa các cơ quan chính quyền, các điểm tham quan du lịch và khách du lịch, thậm chí là người dân. Đó là một quan điểm rất tốt và cũng thể hiện tinh thần Huế là một thành phố thân thiện, mến khách”, bà Vy bày tỏ.

Theo định hướng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế, trục đường Lê Duẩn ở bờ Bắc sông Hương sẽ là không gian văn hóa dịch vụ du lịch đặc sắc của trung tâm thành phố Huế. Trong đó, trụ sở các trung tâm văn hóa, không gian nghệ thuật ở phía giáp sông Hương sẽ được tháo dỡ toàn bộ hệ thống hàng rào, trụ cổng bê tông để tạo dựng một không gian mở, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận và kết nối với sông Hương. Trong khi đó, trục các cơ quan công sở dọc bờ Nam ở đường Lê Lợi, đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân sẽ được xây dựng các công trình khách sạn, dịch vụ du lịch cao cấp.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND Thành phố Huế cho biết, trước đây, việc làm hàng rào có chức năng bảo vệ cho từng cơ quan, đơn vị nhưng lại tạo ra sự ngăn cách giữa người đi bộ với công viên và bờ sông Hương, hiện không còn phù hợp. Chính quyền thành phố muốn tạo ra một không gian liên tục từ đường phố- vỉa hè- công viên- đến mặt nước sông Hương để phục vụ người dân và du khách.

Theo ông Võ Lê Nhật, sắp tới, thành phố sẽ lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát dọc theo bờ sông Hương, phục vụ cộng đồng dân cư và phát triển du lịch trong không gian này.

“Đến thời điểm này, những công trình tiếp giáp với hai bên sông Hương, việc tiếp cận từ góc nhìn cho đến tiếp cận bờ sông đến thời điểm này đối với người dân là khá dễ dàng. Hiện nay, vẫn còn một hai điểm, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu để tháo dỡ đồng bộ và sẽ chỉnh trang công viên đoạn qua trung tâm thành phố”, ông Nhật cho hay.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục