Thành phố Quảng Ngãi sẽ có điện trở lại trong hôm nay

0:00 / 0:00
0:00

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý: “Khu vực miền núi cứ mưa 200 mm trở lên là dứt khoát phải di dời dân”.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương PC thiên tai Nguyễn Xuân Cường thị sát tình trạng tốc mái tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương PC thiên tai Nguyễn Xuân Cường thị sát tình trạng tốc mái tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 29/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 9 và phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với Đoàn công tác, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhờ chủ động sơ tán dân tránh bão nên không thiệt hại về người, tàu thuyền không bị hư hại.

Bão mạnh đã làm 13 người bị thương, 165 nhà sập, gần 84.500 nhà hư hỏng tốc mái, 151 điểm trường tốc mái, hệ thống điện hư hỏng, mất điện diện rộng.

Hiện các ngành địa phương đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu bão số 9, không để người dân không nào không có nhà ở, thiếu đói. Tỉnh đã di dời 26.000 dân đi tránh lũ sau bão.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đang tập tập trung khảo sát di dời ngay những hộ ven sườn núi, nguy cơ sạt lở.

“Chúng tôi tập trung chỉ đạo khảo sát di dời ngay những hộ dân ở các huyện miền núi mà ở sát chân núi có nguy cơ sạt lở núi ảnh hưởng. Trước mắt là tập trung di dời những vùng nguy cơ sạt lở núi còn bố trí tái định cư lâu dài việc đó tính sau”, ông Minh cho hay.

Tại buổi làm việc, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương cam kết không để tăng giá vật liệu xây dựng, khôi phục hệ thống điện, chỉ đạo điều tiết các hồ chứa không để xảy ra lũ kép.

Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Tập đoàn huy động 5 Công ty Điện lực Gia Lai, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Thuận hỗ trợ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi sớm khôi phục hệ thống điện. Ngay trong ngày hôm nay, thành phố Quảng Ngãi sẽ có điện trở lại.

Ông Nguyễn Xuân Cường lưu ý tình trạng sạt lở núi.
Ông Nguyễn Xuân Cường lưu ý tình trạng sạt lở núi.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho rằng, đây là cơn bão mạnh, thời gian hình thành ngắn, đi nhanh, bão mạnh cấp 12, kéo dài, vần vũ cả ngày, có lúc giật đến cấp 13.

Trước những diễn biến rất phức tạp của bão số 9, lãnh đạo địa phương đã ứng phó quyết liệt, được sự ủng hộ của người dân nên hạn chế thấp nhất những thiệt hại, không để chết người.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương khôi phục lại nhà cửa của người dân, khắc phục sự cố của hệ thống điện, viễn thông, nước sạch sinh hoạt, đề phòng dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm. Bộ trưởng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Công an điều động lực lượng hỗ trợ địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, các tỉnh miền Trung chỉ còn 3-4 ngày thời tiết thuận lợi, sau đó phải ứng phó với các cơn bão số 10, số 11 đổ bộ vào miền Trung vào đầu tháng 11.

“Toàn bộ sườn tây chúng ta tổn thương quá lớn. Bây giờ bất cứ một cơn mưa hay một tác nhân nào cũng đều gây ra cộng hưởng rất lớn. Khu vực miền núi cứ mưa 200 mm trở lên là dứt khoát phải di dời dân, nên phải hết sức lưu ý điều đó”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục