Thành phố Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu

0:00 / 0:00
0:00
Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu.
Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN). Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đây là nội dung được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo vào chiều 6/2.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu.

Bắn pháo hoa là hoạt động thường niên của thành phố trong nhiều năm qua vào đêm giao thừa. Tuy nhiên, trước yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, lãnh đạo thành phố đã quyết định không bắn pháo hoa và mong nhận được sự cảm thông, ủng hộ từ phía người dân.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán 2021 tại 8 địa điểm.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục