Thành phố Hải Dương yêu cầu người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết

0:00 / 0:00
0:00
UBND thành phố Hải Dương đã quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Thành phố Hải Dương sẽ thực hiện cách ly nhà với nhà, yêu cầu người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Thành phố Hải Dương sẽ thực hiện cách ly nhà với nhà, yêu cầu người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Theo đó, từ 0h ngày 6/8/2021 cho đến khi có thông báo mới, thành phố Hải Dương sẽ thực hiện nhà cách ly với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Người dân thành phố Hải Dương chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết, không ra ngoài từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn bố trí phương án sản xuất an toàn 3 tại chỗ: sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ hoặc 1 cung đường 2 điểm đến.

Tạm dừng hoạt động của bộ phận một cửa thành phố và các phường, xã; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hạn chế tối đa làm việc có tiếp xúc trực tiếp, bố trí làm việc trực tuyến hoặc làm việc không quá 50% số người trong một phòng (đối với phòng có 02 người trở lên).

Từ 12h ngày 6/8, đóng cửa, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu bắt buộc phải ghi chép danh sách khách đến, lập mã QR code và đặt ở vị trí thuận lợi cho khách đến giao dịch, làm việc.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục