Thanh Hóa: Cháy xưởng sản xuất đũa, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực khống chế đám cháy, chống cháy lan sang các công trình bên cạnh, bảo vệ được 600 m2 nhà xưởng.
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN). Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN).

Rạng sáng 4/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại xưởng sản xuất đũa thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại và đầu tư Năm Anh có địa chỉ ở xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do hàng hóa trong nhà xưởng chủ yếu là vật liệu dễ cháy, trời có gió to, trụ sở đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đóng tại huyện Vĩnh Lộc cách vị trí xảy ra cháy gần 40 km nên khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đám cháy đã bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ diện tích nhà xưởng khiến công tác chữa cháy, ngăn cháy lan gặp nhiều khó khăn.

Thanh Hóa: Cháy xưởng sản xuất đũa, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng ảnh 1

Lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN).

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã nỗ lực khống chế đám cháy, chống cháy lan sang các công trình bên cạnh, bảo vệ được 600 m2 nhà xưởng (gồm lò đốt, nhà điều hành, nhà bếp ăn và nhà kỹ thuật).

Đến 6 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục trực gác, phun nước dập lửa, chống cháy lan trở lại.

Thống kê ban đầu cho thấy, vụ cháy thiêu rụi nhiều hàng hóa, thiết bị bên trong nhà xưởng, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục