Thanh Hóa: Bắt giữ trên 1,5 tấn thực phẩm đã bốc mùi hôi thối

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 24/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ tiêu thụ và vận chuyển thực phẩm bẩn với tổng khối lượng trên 1,5 tấn đã bốc mùi hôi thối.
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh của Trần Văn Tiến có gần 1 tấn thực phẩm đã bốc mùi hôi thối. (Ảnh: TTXVN phát). Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh của Trần Văn Tiến có gần 1 tấn thực phẩm đã bốc mùi hôi thối. (Ảnh: TTXVN phát).

Ngày 24/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ tiêu thụ và vận chuyển thực phẩm bẩn với tổng khối lượng trên 1,5 tấn đã bốc mùi hôi thối.

Theo đó, vào ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra cơ sở kinh doanh của Trần Văn Tiến, ở số nhà 109, phố Sơn Vạn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: đùi gà, chân gà, cánh gà, thịt lợn… đang trong tình trạng phân hủy, biến đổi màu sắc và đã bốc mùi hôi thối.

Cơ quan chức năng xác định, số hàng hóa trên đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đã ra quyết định buộc tiêu hủy.

Theo khai nhận của chủ cửa hàng, số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường, sau đó, đem về cấp đông để bán online trên mạng xã hội cho những người có nhu cầu đặt mua.

Cũng vào ngày 23/12, Đội Cảnh sát kinh tế-ma túy, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 89C-151.65 do Vũ Trọng Hiếu, ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên làm chủ đang bốc dỡ xuống xe số lượng lớn hàng hóa tại phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 740kg bì lợn đang bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo khai nhận của lái xe, số hàng hóa trên được mua trôi nổi tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện các vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục