Tháng 5, CPI cả nước tăng 0,2%

(ĐTCK) Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2014 đã tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 4,72% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng 5, CPI cả nước tăng 0,2%

Trong đó, chỉ số nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt có mức tăng mạnh nhất trong tháng đạt 0,43% so với tháng trước. Nguyên nhân chính do tháng 5, thời tiết nắng nóng trên cả nước nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Tiếp đó, nhóm giao thông có chỉ số giá tăng 0,36% so với tháng trước. Bên cạnh nguyên nhân giá xăng dầu đã điều chỉnh tăng, dịp nghỉ lễ dài ngày vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã tăng giá vé vận tải hành khách là nguyên nhân khiến nhóm giao thông có chỉ số giá tăng đáng kể trong các nhóm hàng xác định chỉ số giá tiêu dùng chung của cả nước.

Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng 0,17%, trong đó lương thực giảm 0,51%, thực phẩm tăng 0,37% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,21% so với tháng trước.

Đáng chú ý, nhóm đồ uống và thuốc lá và nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tưởng chừng sẽ có mức tăng đáng kể do thời tiếu nắng nóng kéo dài nhưng chỉ số giá của các nhóm hàng này lại có mức tăng khá khiêm tốn. Trong đó, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13%; còn nhóm may mặc, mũ nón, giày dép cũng chỉ tăng 0,2%.

Ngược lại, nhóm bưu chính viễn thông là nhóm duy nhất có chỉ số giá tiêu dùng giảm. Với mức 0,03% so với tháng trước, nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục đóng vai trò bình ổn giá thị trường trong tháng qua.

Hai mặt hàng đặc biệt không được xếp vào rổ tính chỉ số giá tiêu dùng là vàng và đô la Mỹ tiếp tục xu hướng giảm lần lượt ở mức 0,85% và 0,04% so với tháng trước.

T.Thúy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục