Tàu hỏa đang lưu thông bất ngờ bốc cháy

Khoảng 5h30 sáng ngày 6/6, tàu NH1 vừa rời ga Hảo Sơn (huyện Đông Hòa, Phú Yên) thì phát hiện cháy từ vị trí tiếp nối giữa 2 toa.
Toa tàu bị cháy được để lại tại ga Hảo Sơn để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Toa tàu bị cháy được để lại tại ga Hảo Sơn để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Cụ thể đám cháy xảy ra tại toa số 3, đoàn tàu NH1 chạy tuyến từ Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tới Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Khi phát hiện đám cháy, Trưởng tàu đã huy động lực lượng nhân viên tại chỗ để dập lửa. 30 phút sau, đám cháy được dập tắt và xử lý các bước kỹ thuật an toàn cho tàu.

Đồng thời 2 xe chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Phú Yên cũng được huy động để kịp thời xử lý nếu đám cháy bùng phát trở lại.

Do phát hiện và chữa cháy kịp thời nên 35 hành khách ngồi trên toa được an toàn. Các hành khách này được bố trí ngồi ở các vị trí trống trên tàu để tiếp tục hành trình. 

Tàu hỏa đang lưu thông bất ngờ bốc cháy ảnh 1

 Dấu vết vụ cháy.

Đoàn tàu NH1 đã cắt lại ga Hảo Sơn toa số 3 và nối toa 1, 2 với toa số 4 để tiếp tục di chuyển. Sự cố này không ảnh hưởng đến các chuyến tàu khác.

Hiện nay cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục