Tàu Hàn Quốc bị cướp biển “cuỗm” 13.000 USD gần Eo biển Singapore

Một nhóm hải tặc đã tấn công một tàu vận tải của Hàn Quốc gần Eo biển Singapore vào sáng sớm nay, hành hung các thủy thủ và lấy đi 13.000 USD tiền mặt, truyền thông Hàn Quốc đưa tin.
Tàu CK Bluebel của Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap). Tàu CK Bluebel của Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Theo hãng tin Yonhap, 7 tên hải tặc đi trên một xuồng cao tốc đã tấn công tàu vận tải CK Bluebell treo cờ Hàn Quốc vào lúc 4h25 sáng ngày 22/7 giờ địa phương tại vùng biển cách lối vào Eo biển Singapore khoảng 160km. Vụ tấn công khiến một số thủy thủ bị thương nhẹ.

“Các tàu hàng thông thường di chuyển với vận tốc dưới 15 hải lý/giờ. Nhưng một tàu cao tốc của hải tặc đã tiếp cận tàu hàng với vận tốc trên 20 hải lý/giờ. Sau đó, 7 tên hải tặc mang vũ khí đã lên tàu và tấn công các thủy thủ trong khoảng 30 phút”, một quan chức thuộc Bộ các vấn đề hàng hải và ngư nghiệp của Hàn Quốc, cho biết.

Nhóm hải tặc, mang theo súng và các vũ khí khác, đã lấy đi 13.000 USD tiền mặt. Ngoài ra, các thủy thủ trên tàu Hàn Quốc cũng bị lấy mất các tư trang cá nhân, trong đó có điện thoại di động, quần áo và giầy dép.

Tàu CK Bluebell đang trên đường từ Incheon (Hàn Quốc) tới Brazil thì bị tấn công. Con tàu đã tiếp tục hành trình sau đó.

Trong những năm gần đây, các vụ cướp biển đã giảm tại tuyến đường biển bận rộn đi qua Singapore, Malaysia và Indonesia nhờ các cuộc tuần tra dày đặc.

Nhưng hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen nói rằng cướp biển và khủng bố nằm trong số các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải.


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục