Tập đoàn SK đóng góp 1 triệu USD vào Quỹ Vắc-xin Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 25/6, ông Koh Jong Hwan, Trưởng đại diện tại Hà Nội của Tập đoàn SK đã trao khoản đóng góp trị giá 1 triệu USD vào Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 với mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc mua, tiêm chủng, nghiên cứu và phát triển, cũng như sản xuất vắc-xin tại Việt Nam.
Trưởng đại diện SK Vietnam trao khoản tài trợ 1 triệu USD cho Bộ trưởng Bộ Y tế Trưởng đại diện SK Vietnam trao khoản tài trợ 1 triệu USD cho Bộ trưởng Bộ Y tế

Lễ tiếp nhận được diễn ra tại trụ sở Bộ Y tế với sự chứng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan.

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Tập đoàn SK đã luôn theo sát và chủ động có những hỗ trợ kịp thời đáp ứng tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Tháng 4/2020, Tập đoàn SK đã trao tặng 10.000 bộ xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV2, được cung cấp bởi nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc nhằm hỗ trợ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội kiểm soát đại dịch.

Tập đoàn SK là tập đoàn kinh tế lớn thứ hai tại Hàn Quốc có hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như năng lượng và dầu khí, viễn thông, điện tử, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe và nhiều ngành công nghiệp khác.

Tại Việt Nam, Tập đoàn SK đã đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ vào các công ty lớn của Việt Nam như Vingroup, Masan và Imexpharm. Bên cạnh đó, Tập đoàn SK cũng đang nỗ lực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm và y tế tại Việt Nam nhằm đưa Việt Nam trở thành thị trường hàng đầu trong khu vực.

Lâm Nhi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục