Giải trình về kết quả lợi nhuận quý IV/2024 tăng đột biến, Tập đoàn Đại Dương cho biết, doanh thu tăng, kéo theo lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng tăng 5,7 tỷ đồng; thêm vào đó, lãi ghi nhận từ hoạt động đầu tư vào công ty liên kết tăng 4,8 tỷ đồng. Đáng kể, thu nhập khác tăng 89 tỷ đồng so với năm trước, chủ yếu do đơn vị thành viên được đối tác xóa một phần khoản nợ với giá trị khoảng 100 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí quản lý ghi nhận âm 2,7 tỷ đồng, còn cùng kỳ là 44 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty mẹ ghi nhận hoàn nhập khoản dự phòng công nợ khó đòi với số tiền khoảng 44,3 tỷ đồng; chi phí khác giảm 0,6 tỷ đồng…
Lũy kế cả năm 2024, Tập đoàn Đại Dương ghi nhận doanh thu xấp xỉ 1.042 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,28% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 195,5 tỷ đồng, tăng trưởng 38,4%. Tính đến 31/12/2024, lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối của OGC là 2.450,9 tỷ đồng.
Như vậy, so với kế hoạch năm 2024 đã đề ra là doanh thu 1.102 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, kết thúc năm qua, Công ty đã lần lượt hoàn thành 94,56% mục tiêu doanh thu và vượt tới 291% mục tiêu lợi nhuận.
Với thông tin kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu OGC đã sớm khoe sắc tím trong phiên sáng 4/2. Tạm dừng phiên sáng, OGC tăng 6,77% lên mức giá 4.100 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh gần 1 triệu đơn vị và dư mua trần hơn nửa triệu đơn vị.
Hiện cổ phiếu OGC đang trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2024 là âm 2.574,48 tỷ đồng. Liên quan đến nội dung này, Công ty đã thực hiện giải trình với báo cáo tài chính định kỳ hàng quý.
Định hướng của Công ty trong thời gian tới là sẽ tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu toàn diện các khoản đầu tư, tài sản hiện có để tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi là bất động sản. Công ty đã và đang thực hiện các phương án tái khởi động một số dự án bất động sản để tạo động lực tăng trưởng cho các năm tiếp theo, do đó có thể từng bước giảm dần các khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính của Công ty.