Tập đoàn công nghệ CMC chung tay với ngành y, người dân phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tặng máy thở cho những bệnh viện tuyến đầu, bữa ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn hay hỗ trợ trang thiết bị phòng dịch… là những nghĩa cử cao đẹp Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ với cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Tập đoàn Công nghệ CMC trao tặng cho Bệnh viện Phổi Hà Nội 3 máy thở oxy dòng cao HFNC trị giá 1 tỷ đồng. Tập đoàn Công nghệ CMC trao tặng cho Bệnh viện Phổi Hà Nội 3 máy thở oxy dòng cao HFNC trị giá 1 tỷ đồng.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa của CMC kéo dài từ đầu tháng 6 đến nay, nâng tổng giá trị tài trợ lên đến hơn 22 tỷ đồng. Hoạt động này thể hiện trách nhiệm của CMC với cộng đồng xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Sẻ chia khó khăn với những bệnh viện căng mình chống dịch

Trong tháng 7, các bệnh viện ở Hà Nội vừa phải căng mình chống dịch vừa cử y, bác sĩ hỗ trợ đội ngũ y tế miền Nam. Đội ngũ y, bác sĩ gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trang thiết bị.

Hiểu được những khó khăn đó, trong hai ngày 17 và 18/8, CMC trao tặng cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Phổi Hà Nội mỗi viện 3 máy thở oxy dòng cao HFNC trị giá 2 tỷ đồng.

Máy hỗ trợ thở CMC trao tặng các bệnh viện cung cấp tới 100% oxy được làm ấm và ẩm, giúp tránh hiện tượng khô đường thở và các phản ứng viêm gây ra do khô niêm mạc giúp bệnh nhân nhanh hồi phục.

CMC lựa chọn những bệnh viện gặp nhiều khó khăn, thiếu trang thiết bị phòng dịch. Như Bệnh viện Phổi Hà Nội phải dừng tiếp nhận bệnh nhân từ cuối tháng 7 vì phát hiện hàng loạt ca dương tính Covid-19. Trong những ngày phong tỏa, bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn trang thiết bị, vật tư y tế.

Theo ông Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng các trang thiết bị tăng cao, những trang thiết bị này rất giá trị và có ý nghĩa với bệnh viện, người bệnh.

Ông Nguyễn Thành Lưu - Trưởng ban Marketing - Truyền thông Tập đoàn CMC tặng 3 máy thở cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Ông Nguyễn Thành Lưu - Trưởng ban Marketing - Truyền thông Tập đoàn CMC tặng 3 máy thở cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Còn với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc cho biết, nếu không có sự giúp đỡ của các nhà tài trợ như CMC thì bệnh viện rất khó khăn trong việc điều trị dịch bệnh Covid-19 cũng như khó có thể hoàn thiện và đưa bệnh viện dã chiến ở Hoàng Mai đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Để tiếp sức cho các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung Ương triển khai tiêm vaccine góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ngày 19/8, CMC tặng bệnh viện gói vật tư tiêu hao gồm: khẩu trang, bộ đồ phòng hộ… trị giá 1 tỷ đồng.

Ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc bệnh viện hy vọng trong tương lai, bệnh viện sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ CMC. Với vị thế là Tập đoàn đi đầu về các giải pháp công nghệ và chuyển đổi số, CMC sẽ hỗ trợ cho các hoạt động số hóa quy trình, công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

Tại khu vực phía Nam, nơi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, CMC tặng 5 máy thở cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và bệnh viện Hóc Môn vào ngày 23/7/2021; Ủng hộ thiết bị tách chiết Nucleic Acid tự động cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM giúp giảm thời gian xét nghiệm, khoanh vùng nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Ủng hộ trang thiết bị, vật tư phòng dịch cho cộng đồng

Ngoài tấm lòng gửi đến các bệnh viện tuyến đầu, Tập đoàn Công nghệ CMC cũng chia sẻ với cơ quan chính quyền và người dân đang phải nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch bệnh mang lại. Để hỗ trợ Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, CMC tặng 40 máy tính trị giá 600 triệu đồng cho ủy ban vào ngày 20/8.

Tập đoàn tặng 50 máy in tem nhãn Godex G500, 300 decal in tem và 50 cuộn mực in tem Wax Premium cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Tổng giá trị quà tặng là 300 triệu đồng.

Máy sẽ hỗ trợ quá trình in tem nhãn cho các bệnh nhân khi đến bệnh viện, cơ sở y tế thăm khám, chữa bệnh cũng như tiêm vaccine. CMC còn ủng hộ thiết bị thông minh giám sát phòng chống dịch Covid cho thành phố Hà Nội với tổng trị giá lên tới 6 tỷ đồng.

Tại TP HCM, CBNV CMC TSSG và những người bạn tặng 10 máy tính, 5 máy in và 1 máy quét cho Trung tâm Hồi sức Tích cực Covid-19 - Bệnh viện dã chiến 16 thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

CBNV CMC TSSG và những người bạn tặng máy tính, máy in và máy quét cho Trung tâm Hồi sức Tích cực Covid-19 - Bệnh viện dã chiến 16 thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP HCM.

Tặng 3.600 phần quà, nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch

Thể hiện “Trách nhiệm”, một trong những giá trị cốt lõi của CMC, CBNV Tập đoàn cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Mỗi CBNV Tập đoàn Công nghệ CMC tặng một phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid tại TP HCM. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” với kinh phí lên tới 160 tỷ đồng của Bộ Thông tin và Truyền thông,

Tổng cộng CMC tặng 3.600 phần quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Mỗi túi quà tặng của Chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” bao gồm các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như: 5kg gạo, dầu ăn, đường trắng, bột canh, nước tương, bí đỏ, khoai tây, trứng gà nhằm đảm bảo bữa cơm của người dân TP HCM những ngày chống dịch vẫn luôn dẻo thơm, đầy đủ dưỡng chất và ấm tình đồng bào.

Giữa tâm dịch căng thẳng, nhân viên CMC Telecom - công ty thành viên Tập đoàn CMC đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa: tặng rau sạch, nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn ở TP HCM.

Tập đoàn Công nghệ CMC cũng nhanh chóng có phương án bảo vệ người lao động. Tính đến nay, có hơn 90% nhân viên CMC trên toàn quốc đã được tiêm phòng mũi thứ nhất và chuẩn bị được tiêm mũi thứ hai.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến căng thẳng, CMC nỗ lực hết sức để góp phần thực hiện mục tiêu kép chống dịch kết hợp duy trì, phát triển kinh tế - xã hội bằng cách cam kết cung ứng các sản phẩm, giải pháp công nghệ thiết yếu cho khách hàng.

Nguyễn Huyền

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục