Tạo đà cho bước tăng trưởng mạnh trong năm 2018

(ĐTCK) Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, khi cả nước đang nghỉ Tết Dương lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 
Tạo đà cho bước tăng trưởng mạnh trong năm 2018

Ðiều đó cho thấy quyết tâm của Chính phủ, của Thủ tướng trong việc rốt ráo triển khai ngay các bước đi để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 như Nghị quyết của Quốc hội giao, trong đó trọng tâm là GDP tăng trưởng 6,7%.

Thực ra, quyết tâm tăng trưởng GDP cao trong năm nay không chỉ thể hiện qua tính “hỏa tốc” trong ban hành Nghị quyết 01/2018, mà trước đó đã thể hiện rõ nét ngay tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm 2017.

Tại đây, nhiều thông điệp được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục nêu ra như “Chủ trương 1, biện pháp 10”, “từ lời nói đến hành động, từ hội trường ủy ban, tỉnh ủy đến dân, đến cơ sở phải giảm khoảng cách tốt hơn nữa…”, với hàm ý các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay hành động và hành động.

Ðể không xảy ra tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả” như Thủ tướng nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương, Nghị quyết 01/2018 của Chính phủ yêu cầu sau 10 ngày kể từ ngày ban hành nghị quyết này, các bộ, ngành, địa phương phải triển khai xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động và gửi Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ ngay tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2018…

Cùng với việc ký ban hành Nghị quyết 01/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đi công tác ở cơ sở để đôn đốc, gợi mở đường hướng phát triển mới, qua đó mỗi địa phương phát huy tối đa lợi thế so sánh riêng có trong phát triển kinh tế, để có đóng góp lớn và bền vững hơn cho tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Sức nóng trong chỉ đạo của Chính phủ cũng đang lan tỏa đến nhiều bộ, địa phương. Là đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước, ngay trong ngày 2/1/2018, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Ðể năm nay tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của Thành phố tăng 8,3 - 8,5%, thành lập mới 46.000 doanh nghiệp…, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý các sở, ngành chức năng khi ban hành chính sách cần khuyến khích thu hút doanh nghiệp công nghệ, có sáng tạo cao; hỗ trợ khởi nghiệp truyền thống và khởi nghiệp sáng tạo. Năm 2018 phải là năm đột phá về thể chế, trách nhiệm của lãnh đạo...

Kỳ vọng những bước chuyển động trên sẽ được phản ánh ngay vào kết quả tăng trưởng GDP của quý I/2018. Trên cơ sở đó tạo đà cho ba quý còn lại của năm nay đạt mức tăng trưởng khả quan để không chỉ hoàn thành, mà thêm một lần nữa tạo ra cú vượt kế hoạch tăng trưởng GDP ngoạn mục như đã ghi dấu ấn trong năm 2017.

Trên TTCK, khai trương phiên giao dịch đầu năm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ðinh Tiến Dũng thể hiện niềm tin kinh tế vĩ mô 2018 sẽ tiếp tục vững bước, tạo đà cho thị trường chứng khoán Việt Nam 2018 hiệu quả hơn.

Người quan sát

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục