Tăng vốn điều lệ: Thặng dư không quan trọng

(ĐTCK-online) Không mong đợi sẽ bán được giá cao, với nhiều ngân hàng lúc này, tăng vốn được xem là ưu tiên số một. Đáng chú ý là các ngân hàng có vốn điều lệ trên dưới 1.500 tỷ đồng đang phải chạy đua với thời gian để đáp ứng lộ trình của Chính phủ đưa ra là đến năm 2010 đạt tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Do đó, đây là thời điểm các ngân hàng bắt đầu thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2009.
Tăng vốn điều lệ: Thặng dư không quan trọng

Ngày 7/9, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ năm 2009 của Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, từ hơn 1.133 tỷ đồng lên trên 3.399 tỷ đồng.

Ngày 14/9, Techcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2009 theo nghị quyết ĐHCĐ. Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành là trên 106,34 triệu cổ phiếu (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng), từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (trích lập tháng 9/2008). Cổ đông được phân chia cổ phần theo tỷ lệ 24,5192% tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 12/9), tức cứ sở hữu 1 triệu cổ phiếu sẽ được nhận 245.192 cổ phiếu.

Tăng vốn điều lệ: Thặng dư không quan trọng ảnh 1

Đây là thời điểm các ngân hàng bắt đầu thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn

Trước đó, Techcombank đã phát hành hơn 69,5 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ từ 3.642 tỷ đồng lên hơn 4.337 tỷ đồng. Trong đó, phát hành cho cổ đông hiện hữu 67,5 triệu cổ phiếu. Dự kiến, đợt tăng vốn cuối cùng trong năm 2009 của Techcombank được thực hiện trước ngày 31/12 bằng việc phát hành hơn 28,42 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài.

Ngày 16/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ phiếu STB (Sacombank). Theo đó, ngày 18/9 Sacombank sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm 15% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP; trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% và phát hành cho cán bộ cốt cán khoảng 1%. Tổng khối lượng phát hành là gần 158,475 triệu cổ phiếu.

Mục đích huy động vốn của Sacombank lần này là đầu tư bổ sung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, đầu tư bổ sung thiết bị cho hoạt động thẻ, đầu tư xây dựng trụ sở - chi nhánh, bổ sung vốn và thành lập mới các công ty trực thuộc, đưa vào kinh doanh sinh lời. Theo kế hoạch, trong các năm tiếp theo, Sacombank sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ, với mức tăng bình quân khoảng 30%/năm. Còn cổ tức vẫn giữ ở mức 15%/năm và được trả cho cổ đông bằng cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Đông (OCB), ông Nguyễn Quang Tiên cho biết, định hướng của OCB từ năm 2010 đến năm 2015 chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là xây dựng OCB trở thành ngân hàng có quy mô vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng, nhưng hiện đại, hiệu quả cao và đạt chất lượng tốt. Từ nền tảng đó, OCB phát triển giai đoạn 2 thành một ngân hàng lớn, vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng, có sức cạnh tranh cao và an toàn trong hoạt động. Do đó, theo ông Tiên, kế hoạch từ nay đến cuối năm 2009, OCB sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn từ 1.405 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, phát hành cho đối tác chiến lược BNPP là 5%, phát hành cho cổ đông hiện hữu 20%, số còn lại phát hành riêng lẻ.

Các lãnh đạo của khối ngân hàng cổ phần đều xác định, mục tiêu phát triển trong năm tới là trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại. Vì vậy, kế hoạch đưa ra của các ngân hàng trong năm 2009 và năm tiếp theo là tiếp tục củng cố nội lực, chuyển mình để phát triển bền vững. Để làm được điều này thì việc tăng vốn luôn được đặt lên hàng đầu. Có như vậy, ngân hàng mới đủ kinh phí đầu tư, nâng cấp, nâng cao sức cạnh tranh. Theo một chuyên gia ngành ngân hàng, tăng vốn trong điều kiện hiện nay hơi khó, nhưng nếu không biết tận dụng thời cơ để tăng vốn thì ngân hàng sẽ khó cạnh tranh trên thị trường.

Vân Linh
Vân Linh

Tin cùng chuyên mục