Tăng trưởng tín dụng 2013 có thể trên 10%

(ĐTCK) “Tính đến 24/12, tăng trưởng tín dụng đã đạt 9,5% và đến cuối năm 2013 hoàn toàn có thể đạt trên 10%”.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình

Phát biểu trên vừa được Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đưa ra tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 vào sáng ngày 24/12.

Theo đánh giá của ông Bình, tín dụng tăng rất sát với tăng GDP. Nếu như năm trước, tăng trưởng GDP ở mức 5,02% và tín dụng tăng 8,91% thì năm nay GDP tăng 5,42% và tín dụng tăng trên 10%.

“Thay vì trước đây 1% tăng GDP thì phải tăng 5-6% tín dụng, thì nay chỉ khoảng dưới 2%. Điều này chứng tỏ rằng, hiệu quả, chất lượng tín dụng đã rất lớn và tín dụng đi vào sản xuất kinh doanh hiệu quả”, Thống đốc đánh giá và cho biết, đến nay, các tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp theo Quyết định 780 khoảng hơn 330.000 tỷ đồng (trên 10% tổng dư nợ).

Về xử lý nợ xấu, Thống đốc cho biết, năm nay hệ thống ngân hàng đã tự xử lý được 70.000 tỷ đồng nợ xấu từ nguồn trích lập dự phòng rủi ro. Bên cạnh đó, VAMC cũng đã mua 32.000 tỷ đồng và còn vài ngày nữa sẽ đảm bảo mua 35.000 tỷ đồng như mục tiêu đề ra.

Về tỷ giá, theo Thống đốc, năm 2014 vẫn sẽ tiếp tục chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt. Một mặt là hỗ trợ xuất khẩu, nhưng cũng phải đảm bảo mặt bằng chung của nền kinh tế và kiềm chế lạm phát với hướng điều chỉnh tỷ giá năm 2014 sẽ không quá 2%.

T.Thanh (Nguồn NHNN)
T.Thanh (Nguồn NHNN)

Tin cùng chuyên mục