Tác phẩm chạm khắc đá được trả giá 15 tỷ không bán tại Hà Nội

(ĐTCK) Ông Phạm Nhật Minh - Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức, chủ nhân của bộ tác phẩm chạm khắc đá "Tam Bảo Vĩnh Hằng"cho biết được khách hàng Trung Quốc trả giá 15 tỷ nhưng nhất quyết không bán.
Tác phẩm chạm khắc đá được trả giá 15 tỷ không bán tại Hà Nội

Tác phẩm “Tam Bảo Vĩnh Hằng” được chế tác từ đá tự nhiên gồm một Lư Hương có đường kính 45cm, cao 118cm  và đôi lọ hoa có đường kính 40cm, cao 108cm 

 Lư Hương được chạm khắc bối cảnh "lưỡng long tranh châu" đường kính 45cm với ý nghĩa để trùng với năm Cách mạng Tháng Tám thành công

 Bộ tác phẩm rất đồ sộ, tổng khối lượng đá nguyên liệu để chạm khắc lên tới trên 2 tấn 

Đặc biệt đây là bộ tác phẩm giữ Kỷ lục Việt Nam trong việc chạm khắc 3 lớp trên đá  

 Điểm nhấn của Lư Hương là việc chạm khắc 83 con rồng trùng với số năm Thìn xuất hiện trong lịch sử đến thời điểm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Đôi lọ hoa được chạm khắc cảnh sinh hoạt của người Việt cổ 

 Ngoài “Tam Bảo Vĩnh Hằng” tại nhà xưởng của công ty Minh Đức ngay trên đường Tân Mai - Hà Nội còn rất nhiều tác phẩm chạm khắc đá tinh xảo

 Ông Minh bên cạnh tác phẩm Khuê Văn Các đang trong giai đoạn hoàn thiện và đã được khách hàng đặt mua với giá hơn 60 triệu đồng  

 Phần mái ngói Khuê Văn Các được chạm khắc hoàn toàn từ đá giống như thật 

 Các tác phẩm chủ yếu được làm thủ công từ đá Pyrophyllite tự nhiên(bán quý) qua hai công đoạn gia công thô và gia công tinh

Các sản phẩm chạm khắc đá của công ty được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới 

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục