TA focus (phiên 17/10): Khó lường

(ĐTCK) VN-Index  bắt đầu mang đến nhiều lỗi lo hơn mặc dù là tăng điểm. Hy vọng, sau phiên giao dịch khó lường ngày 17/10 (chốt hợp đồng tương lai tháng 10) thì tình trạng giao dịch như phân tích bên trên sẽ chấm dứt.
TA focus (phiên 17/10): Khó lường

Kết phiên giao dịch ngày 16/10/2019, VN-Index chốt ở 994,46 điểm, tăng 1,41 điểm (+0,14%) với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 158 triệu đơn vị, giá trị 2.859 tỷ đồng.

Chart Daily

VN-Index tiếp tục thất bại khi tiếp cận vùng giá trên 997 điểm, chỉ tính riêng trong tuần này thì đây đã là lần thứ 2 diễn biến tương tự xảy ra khi đầu phiên thị trường tăng khá tốt, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Tình trạng này chứng tỏ bên bán vẫn cực mạnh ở khu vực quanh 1.000 điểm trong khi thị trường chưa có được sự đồng thuận của dòng tiền thì rất khó để chỉ số có thể bứt phá.

Trên đồ thị, VN-Index tăng điểm nhưng cây nến kết thúc vẫn đỏ mang đến nhiều thông điệp không được tích cực lắm. Nó hàm ý hiện tại bên bán hoàn toàn có thể định đoạt số phận của chỉ số chứ không phải bên mua. Thị trường không giảm vì bên bán chưa có lý do để thoát hàng quyết liệt khi phía trước còn có mùa báo cáo để trông đợi.

Trong khi đó, không khó để nhận ra dòng tiền đang bị phân hóa rõ nét và có dấu hiệu suy giảm (riêng FLC, ROS chiếm hơn 1/4  khối lượng khớp lệnh). Bối cảnh này đương nhiên sẽ để lại nhiều lo lắng và tâm lý bất an.

Các chỉ báo chủ chốt nhìn chung đang tốt dần lên ngoại trừ nhóm chỉ báo về dòng tiền. Cụ thể, đường MACD sắp cắt lên đường Signal, RSI, Stoch khá ổn, nhưng đường OBV hay Chaikin không đẹp lắm.

Chart 1hour

Ở khung thời gian ngắn này, hình thái các cây nến liên kết có vẻ mang dáng dấp của công nghệ “kéo - xả” quen thuộc. Hy vọng, động thái này chỉ diễn ra trong ngắn hạn và sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, trên đồ thị hình bóng của mô hình kinh điển 2 đỉnh đang manh nha xuất hiện.

Chỉ cần giá đóng cửa của các cây nến sắp tới xuất hiện ở phía dưới đáy thấp nhất của mô hình tầm 990 thì có thể tin rằng mô hình đã hoàn thiện. Và như vậy, xác suất chỉ số giảm tiếp đương nhiên sẽ tăng lên.

Tóm lại, VN-Index  bắt đầu mang đến nhiều lỗi lo hơn mặc dù là tăng điểm. Hy vọng, sau phiên giao dịch khó lường ngày 17/10 (chốt hợp đồng tương lai tháng 10) thì tình trạng giao dịch như phân tích bên trên sẽ chấm dứt. Cùng với sự nhập cuộc trở lại của dòng tiền và sự đồng điệu của nhiều Bluechips thị trường sẽ khởi sắc và bứt phá mạnh, đem đến nhiều cơ hội hơn cho nhà đầu tư. 

Hải Đăng
Trưởng bộ phận phân tích kỹ thuật, TVSI Ngọc Khánh (danglh@tvsi.com.vn)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ