TA focus (phiên 12/6): Chưa có gì xấu để đáng lo ngại

(ĐTCK) Các chỉ báo chưa có gì xấu để đáng lo ngại, kiểu giao dịch giằng co còn tiếp diễn khi cửa xuống không nhiều mà cửa lên vẫn khó nếu thanh khoản không được cải thiện.
TA focus (phiên 12/6): Chưa có gì xấu để đáng lo ngại

Kết phiên giao dịch ngày 11/06/2019, VN-Index chốt ở 962,07 giảm nhẹ 0,83 điểm (-0,09%) với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 95,7 triệu đơn vị, giá trị 2.200 tỷ đồng.

Về mặt kỹ thuật

Một phiên giao dịch khá tẻ nhạt, khối lượng giao dịch sụt giảm gần 20% so với phiên 10/6 cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế trên thị trường. Giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa ngụ ý không bên nào (bán hay mua) áp đặt được bên nào. Đà tăng của chỉ số không còn được duy trì như phiên hôm trước, lực mua đang có dấu hiệu yếu dần. Giao dịch trầm lắng và đặc biệt là không có dòng cổ phiếu nào giao dịch quá nổi bật thu hút được dòng tiền.

VN-Index đang tiệm cận khu vực kháng cự tầm 965 - 968 điểm, áp lực bán không quá mạnh nhưng cầu yếu và thiếu dòng dẫn dắt nên chỉ số chưa thể vượt qua. Rủi ro quay đầu giảm chưa đáng ngại nhưng rõ ràng trong một vài phiên tới tiền lớn không vào và nếu gặp những thông tin bất lợi về tâm lý thì cửa vượt qua khu vực 965 - 968 lại là khó.

Quan sát trên đồ thị thì chỉ số đang nằm giữa 2 đường MA20(968) và MA200(957), cả 2 đều là những ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Do 2 đường này tương đối gần nhau, mức chênh chỉ tầm 11 điểm nên có thể cho rằng, vượt MA20 thì bên mua thắng thế, còn ngược lại thủng MA200 thì bên bán thắng thế. Tiếc là chốt phiên 11/6, chưa có nhiều manh mối để có thể biết cửa nào sáng hơn.

Về nhóm chỉ báo động lượng: Ngoài Stochastic vẫn cho tín hiệu tốt, các chỉ báo khác như RSI hay MACD đều không có gì đặc biệt. RSI vẫn chưa cắt line 50, MACD thì vẫn dưới đường signal.

Về nhóm chỉ báo xu hướng: Đường ADX chưa cho thấy xu hướng mạnh lên, đường –DI vẫn ở phía trên đường +DI.

Về nhóm chỉ báo cường độ thị trường: Các chỉ báo như OBV, AD, MFI cũng không có gì quá đặc biệt

Đồ thị phần tích kỹ thuật VN-Index.

Tóm lại, các chỉ báo chưa có gì xấu để đáng lo ngại, kiểu giao dịch giằng co còn tiếp diễn khi cửa xuống không nhiều mà cửa lên vẫn khó nếu thanh khoản không được cải thiện. Đứng trước những ngưỡng cản quan trọng, nhất là vừa từ đáy đi lên thì càng dây dưa càng khó vượt qua.Tuy chưa xuất hiện những dấu hiệu đảo chiều rõ nét, nhưng nhà đầu tư cần bám sát diễn biến cụ thể trong phiên 12/6 để ra quyết định phù hợp nhất.

Hải Đăng, Trưởng nhóm môi giới TVSI Ngọc Khánh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ