TA focus (phiên 1/8): Có thể mở vị thế mua nhỏ mới

(ĐTCK) Tùy tình hình, nhưng mở vị thế mua nhỏ mới với những mã có kết quả kinh doanh tốt vừa mới bật lại từ vùng hỗ trợ cụ thể sẽ là khả thi ở thời điểm hiện tại.
TA focus (phiên 1/8): Có thể mở vị thế mua nhỏ mới

Kết phiên giao dịch ngày 31/7/2019, VN-Index chốt ở 991,66 điểm, tăng 5,64 điểm (+0,57%) với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 131 triệu đơn vị, giá trị 2.705 tỷ đồng.

Về mặt kỹ thuật

Như vậy tháng 7 đã khép lại, với mức tăng cả tháng tổng cộng tầm 4,4%. So với một vài các chỉ số chính trên thế giới như Nikkey 225 (+1,15%), Shanghai (-1,55%), Down Jone (+0,99%) rõ ràng mức tăng là không quá tệ. Kỳ vọng thì có lẽ ai cũng muốn nhiều hơn, nhưng với 3 tháng liên tiếp giảm trước đó thì mức tăng 4,4% cũng là con số chấp nhận được.

Mức biến động trong tháng 8 của VN-Index qua các năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

+17,1%

-7,9%

+4,7%

-4,5%

-3,9%

+6,8%

-9,1%

+3,4%

-0,1%

+3,5%

???

Qua bảng trên, dễ thấy số tháng 8 tăng và giảm là ngang nhau, nhưng trong bối cảnh hiện tại có thể hy vọng rằng tháng 8 tới sẽ là tháng VN-Index ít nhất sẽ có giá đóng cửa nằm trên đỉnh giá hiện tại của năm 2019 (1.014,51 điểm).

Thị trường phiên 31/7, VN-Index phục hồi khá ấn tượng, mặc dù không lấy lại được hoàn toàn điểm số đã mất của phiên hôm trước, nhưng cũng đủ để phần nào vực dậy tâm lý đang yếu của nhà đầu tư và thêm nữa, chỉ số còn phát ra nhiều tín hiệu kỹ thuật tích cựcủng hộ nhịp tăng nhiều khả năng sẽ trở lại.

Chart Monthly

Sau 2 tháng liên tiếp (tháng 5, 6) phải nằm dưới đường MA20 thì chốt tháng 7, VN-Index đã chính thức vượt lên đường này, tuy không nhiều nhưng cũng là 1 tín hiệu giao cắt tốt. Thể hiện thông điệp tích cực của thị trường sau khi đã vượt qua giai đoạn khó khăn từ những tháng trước đó. Kỳ vọng của nhà đầu tư đã thực sự thay đổi trong bối cảnh nền kinh tế vẫn không có gì xấu và có nhiều thông tin vĩ mô tốt hỗ trợ thì tháng tới nhiều khả năng sẽ là tháng rực rỡ của thị trường.

Trên đồ thị dài hạn, khối lượng giao dịch cũng tăng mặc dù chưa vượt trung bình 20 tháng, nhưng cũng có cải thiện so với 3 tháng gần nhất. Chứng tỏ VN-Index cũng có sức hút hơn hẳn những tháng trước đó.

Chart Daily

Chỉ số đóng cửa trên đường MA10 sau khi hồi phục từ gần đường MA20 (981,54 điểm) là tín hiệu rất khả quan, nhanh chóng lấy lại ngưỡng hỗ trợ đã mất khẳng định động lực tăng của chỉ số có lẽ chưa hết.

Có thể phiên xuống mạnh hôm trước (30/7) chỉ là một phản ứng hơi quá đà của nhà đầu tư trước ngưỡng cản rất cứng 1.000 điểm, hơn nữa cũng vì VN-Index mở cửa cao thì đương nhiên nhiều cổ phiếu có giá đẹp từ rất sớm, điều này đã kích thích bên cầm hàng chốt lời nhanh với mục đích chính là “tạm đứng ngoài cho lành”, trong khi bên cầm tiền phần lớn đang cố chờ đợi tin tức từ cuộc họp Fed. Do vậy, tiền không vào mạnh nâng đỡ, hỗ trợ giá trên cao thì quá dễ để VN-Index lao dốc.

Các chỉ báo cơ bản (RSI, MACD) đã bớt xấu hơn hôm trước rất nhiều, cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh báo có dấu hiệu đảo chiều, chứ chưa phát hiện ra chỉ báo nào xác nhận là đúng. Trên đồ thị, đáy sau cùng hiện vẫn cao hơn các đáy trước đó, như vậy thì xu hướng tăng cũng chưa bị vi phạm gì. Đương nhiên, sau phiên 31/7 ngưỡng 1.000 đã gần thêm một chút, nếu đúng là có lần thứ 2 chạm vào thì lần này rất khó để ngưỡng 1.000 có thể tiếp tục gây ác mộng cho VN-Index.

Tóm lại, các dấu hiệu từ 2 khung thời gian phân tích như trên đang cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng sẽ tiếp tục, mặc dù phía trước không hề bằng phẳng và dễ dàng. Phiên 1/8, sẽ rất quan trọng khi xác nhận xu hướng tăng sẽ thực sự tiếp diễn hay tiếp tục phải chờ đợi (thị trường sideway tích lũy thêm). Tùy tình hình, nhưng mở vị thế mua nhỏ mới với những mã có kết quả kinh doanh tốt vừa mới bật lại từ vùng hỗ trợ cụ thể sẽ là khả thi ở thời điểm hiện tại.

Hải Đăng, Trưởng bộ phận phân tích kỹ thuật, TVSI Ngọc Khánh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 7.09 0.55% 258,687 tỷ
HNX 243.92 1.07 0.44% 1,863 tỷ
UPCOM 91.48 0.35 0.39% 587 tỷ