Sự thật đằng sau bức ảnh hai chú gấu chơi đùa cùng khối kim loại bí ẩn

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Chẳng ai có thể ngờ được rằng thế giới sẽ phải trải qua một năm 2020 với quá nhiều biến động.

Ảnh: National Park Service. Ảnh: National Park Service.

Một năm mở màn đại dịch bệnh toàn cầu Covid-19, thảm họa cháy rừng, thiên tai, bão lũ đều ghi nhận những kỷ lục... Và rồi khi sắp đến thời khắc chuyển giao năm mới, các nhà khoa học trên thế giới lại tiếp tục "xôn xao" bởi sự xuất hiện và biến mất của những khối kim loại. Điều bí ẩn đằng sau những khối kim loại đó là gì?

Những ngày gần đây, giới khoa học đang đau đầu bởi sự xuất hiện của những khối kim loại bí ẩn trên nhiều địa danh trên thế giới.

Theo trang AFP, khối kim loại đầu tiên, cao khoảng hơn 3 m, được tìm thấy ở khu vực sa mạc ít người đi lại thuộc bang Utah, Mỹ.

Khối kim loại được nhìn thấy đầu tiên ở bang Utah, Mỹ.

Khối kim loại được nhìn thấy đầu tiên ở bang Utah, Mỹ.

Tuy nhiên, đến ngày 28/11, cơ quan Quản lý đất đai bang Utah cho biết "một nhóm không xác định" đã di dời khối kim loại vào tối ngày 27.

Trùng hợp ngày 26/11, các nhà khoa học và quan chức địa phương phát hiện ra thêm một khối kim loại tương tự tại đồi Batca Doamnei, Rumani.

Tiếp theo được tìm thấy ở đồi Batca Doamnei, Rumani.

Tiếp theo được tìm thấy ở đồi Batca Doamnei, Rumani.

Và rồi, liên tiếp những khối kim loại bí ẩn được tìm thấy ở các địa điểm khác nhau trên thế giới như thủ đô Warsaw của Balan, Anh và Hà Lan...

Ở thủ đô Warsaw của Balan.

Ở thủ đô Warsaw của Balan.

Việc xuất hiện những dị vật ở nhiều nơi trên thế giới đã khiến các nhà khoa học vô cùng vất vả khi xác định nguồn gốc của chúng. Nhiều giả thuyết và những lời đồn đoán đã được đưa ra, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại câu trả lời vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Mới đây nhất, trên trang facebook cá nhân của Công viên bảo tồn quốc gia Alaska, Mỹ đã đăng tải một bức hình khiến dư luận càng thêm hoang mang. Cụ thể, ở phần chú thích ảnh, nhóm quản trị đã viết rằng: "Hai chú gấu đang tụ tập cùng nhau dưới một vật thể lấp lánh".

Thì ra, đây là một cách nói hóm hỉnh của đội ngũ quản trị viên, nhân sự xuất hiện của những khối kim loại bí ấn muốn nói về tập tính của loài gấu. Đó là những chú gấu thường xuyên cọ xát lưng vào những vật thể như: cây cối, biển báo, trụ hàng rào, phiến đá...

Theo nghiên cứu, hành động cọ xát đó là một cách những chú gấu giao tiếp với nhau, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Thông qua mùi hương để lại trên những vật được đánh dấu, sẽ báo hiệu cho những loài động vật khác biết rằng khu vực này đã có chủ, đừng nên bén mảng đến đây!

Clip những chú gấu cọ lưng đánh dấu lãnh thổ. Nguồn: AlbertaParks.

Hiện tại, đang là mùa gấu ngủ đông nên sẽ không có chuyện chúng xuất hiện cùng với khối kim loại bí ẩn đó. Khối kim loại đó đã biến mất khỏi khu vực Công viên quốc gia, tuy nhiên hành động lắp đặt các công trình như tượng đài, các khối kim loại, khối đá bí ẩn là trái phép ở đây.

Mặc dù là bức ảnh được chỉnh sửa bằng công nghệ, nhưng lại được công chúng đón nhận một cách rất vui vẻ. Bức ảnh đã nhận được gần 70 nghìn lượt thích và gần 20 nghìn lượt chia sẻ chỉ trong quãng thời gian ngắn.

Anh Quý
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục