Theo đó, SIPCO triển khai các dự án do doanh nghiệp tự tài trợ tại Lào và Campuchia, cung cấp miễn phí bếp nấu ăn và thiết bị lọc nước, qua đó tạo ra tín chỉ các-bon. Các tín chỉ này đáp ứng tiêu chí Giai đoạn 1 của chương trình CORSIA do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế thiết lập. Tín chỉ được xác minh dưới dạng VCU và đăng ký trên hệ thống của Verra - một trong những tiêu chuẩn tín chỉ các-bon phổ biến trên thị trường quốc tế.
Giao dịch cho thấy xu hướng gia tăng các hoạt động tài chính liên quan đến thị trường các-bon tại khu vực ASEAN, trong bối cảnh nhu cầu bù đắp phát thải từ các ngành, đặc biệt là hàng không, tiếp tục mở rộng. Việc các doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển và thương mại hóa tín chỉ các-bon cũng phản ánh bước dịch chuyển sang các mô hình kinh doanh gắn với tiêu chí môi trường.
Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ: “Giao dịch này củng cố cho cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng các khách hàng trên hành trình giảm phát thải các-bon. Chúng tôi tự hào là ngân hàng đi đầu trong những nỗ lực này nhằm thúc đẩy một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam và xa hơn nữa”.