Sóng nối sóng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tiếp tục một tuần nữa VN-Index biến thiên dao động dưới đỉnh cũ đã từng thiết lập nhưng lại tạo được tâm lý khá hứng khởi cho các thành viên khi các nhóm ngành thay nhau tạo sóng.
Sóng nối sóng

Chỉ số vẫn đang giao dịch trong vùng giá 1.450 - 1.511 điểm, các cổ phiếu trụ có đóng góp quan trọng về điểm số đã thay nhau tăng, giảm giúp cho VN-Index tránh khỏi sự biến động quá nhiều trong một tuần mà các sự kiện địa chính trị quốc tế và giá dầu thi nhau nhảy nhót.

Động thái này giúp giữ nhịp, giảm sự ảnh hưởng của các thông tin quốc tế đến vận động của các chỉ số chứng khoán Việt Nam.

Khi chỉ số chung VN-Index duy trì được sự ổn định, dòng tiền đang lựa chọn cách xoay vòng giữa các nhóm ngành thay vì lựa chọn một nhóm ngành dẫn dắt như các sóng tăng năm 2021.

Trong thời gian vừa qua, dòng tiền đi qua nhóm cổ phiếu ngân hàng rồi đến các nhóm ngành hưởng lợi từ câu chuyện phục hồi sau đại dịch như du lịch, bán lẻ, thủy sản, dệt may…, rồi các nhóm ngành được cho là hưởng lợi khi căng thẳng Nga - Ukraina leo thang như dầu khí, phân bón, thép - tôn mạ, cảng và vận tải biển...

Đồng thời, khi quan sát giao dịch có thể thấy khá rõ, đối với những cổ phiếu có câu chuyện riêng thì giá lập tức tăng mạnh với khối lượng lớn. Điều này thể hiện sự dồn nén của dòng tiền trong thời gian vừa qua cũng như nhu cầu giải ngân để dòng tiền đầu cơ tìm lợi nhuận.

Trong khi xu hướng tăng giá chưa được khẳng định rõ ràng, không ít nhà đầu tư linh hoạt, giao dịch lướt sóng tốt đã kiếm lợi nhuận không hề thấp khi tận dụng được sự luân chuyển của dòng tiền giữa các cổ phiếu.

Có lỗ, có lãi giúp cho tâm lý nhà đầu tư khá thoải mái và giúp thị trường dần thu hút dòng tiền trở lại, thanh khoản tăng cao hơn.

Việc lựa chọn danh mục cổ phiếu sẽ tùy thuộc vào khẩu vị của nhà đầu tư và chiến lược giao dịch, tuy nhiên chọn lựa được những doanh nghiệp có sự tăng trưởng tốt về lợi nhuận trong năm 2022 và duy trì được đà tăng trưởng bền vững của lợi nhuận sẽ là cơ hội có thể xem xét giải ngân.

Chọn chủ đề sâu về nhóm cổ phiếu liên quan đến ngành y dược trong tuần này, Đầu tư Chứng khoán kỳ vọng đem đến bức tranh cập nhật về nhóm ngành vốn có tiếng là phòng thủ, nhưng hứa hẹn có nhiều kịch tính và chuyển biến lớn trong hoạt động khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe và an toàn của người dân ngày càng trở nên cấp thiết.

Cùng với đó, phía trước là mùa đại hội cổ đông năm 2022 được dự báo sẽ có nhiều thông tin chờ đón các nhà đầu tư khi cơ hội để gọi vốn, M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp khá rộng mở khi TTCK sôi động...

Người quan sát

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 7.09 0.55% 258,687 tỷ
HNX 243.92 1.07 0.44% 1,863 tỷ
UPCOM 91.48 0.35 0.39% 587 tỷ