Sơn La: Tạm đình chỉ Bí thư Đảng ủy xã vì thiếu trách nhiệm chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Ông Hoàng Ngọc Son, Bí thư Đảng ủy xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, Sơn La, bị tạm đình chỉ chức vụ để xem xét trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Sơn La: Tạm đình chỉ Bí thư Đảng ủy xã vì thiếu trách nhiệm chống dịch

Huyện ủy Phù Yên, tỉnh Sơn La, vừa ban hành kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên, tỉnh Sơn La, đã thảo luận và thống nhất tạm đình chỉ sinh hoạt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Huy Thượng đối với ông Hoàng Ngọc Son để xem xét trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên giao cho ông Cầm Vĩnh Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ xã Huy Thượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên (nếu có) trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trong đó có việc kiểm tra việc chỉ đạo bố trí cách ly tại các khu cách ly tập trung của huyện, để tình trạng bố trí số lượng người cách ly trong phòng không đúng theo sự chỉ đạo của tỉnh; kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly; kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã Huy Thượng không quyết liệt, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn xã không nghiêm, để lây lan dịch trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Mường Thải, Mường Lang và thị trấn Phù Yên nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý địa bàn, thực hiện giãn cách xã hội không nghiêm.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên giao ông Hà Ngọc Đinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Mường Thải.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Phù Yên đã phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với các xã Huy Thượng, Quang Huy, Huy Tân, Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tường, Tường Tiến, thị trấn Phù Yên và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với các xã còn lại của huyện Phù Yên, kể từ ngày 2/9.

Tính từ ngày 21/7 đến 7 giờ ngày 9/9, huyện Phù Yên đã ghi nhận 231 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục