Sơn La, Bình Định thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2

Tỉnh Sơn La vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly; Tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 22 ca mắc Covid-19, trong đó 13 trường hợp là tiểu thương và người cùng gia đình họ đều liên quan đến chợ Gò Bồi ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.
Sơn La thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly (Ảnh minh họa).

2 bệnh nhân là ông T.A.P.C và bà S.T.M, cùng trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Ngày 15/7, 2 trường hợp này (thuộc 2 nhóm khác nhau) xuất phát từ tỉnh Bình Dương về huyện Phù Yên, đến chốt kiểm soát dịch Đu Lau, huyện Phù Yên thực hiện khai báo y tế, sau đó được đưa về khu cách ly tập trung trường PTDT nội trú huyện Phù Yên.

Trường hợp T.A.P.C được sắp xếp ở khu B, cùng phòng với ca F0 (BN162066).

Trường hợp bà S.T.M được xếp vào phòng đa năng, trong phòng có 150 người. Ngày 21/7, phòng đa năng có 2 người dương tính với SARS-CoV-2 (BN69909, BN69910) nên tách 55 người ra khu lớp học, còn lại 95 người. Ngày 1/8, khi Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Phù Yên sắp xếp được các địa điểm cách ly tập trung khác nên tách tiếp còn 39 người ở tại nhà đa năng, trong đó có trường hợp bà S.T.M.

Trường hợp ông T.A.P.C đã lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, 2 lần có kết quả âm tính; lấy mẫu lần 3 ngày 2/8 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp bà S.T.M đã lấy mẫu 6 lần, 5 lần có kết quả âm tính; lấy mẫu lần 6 ngày 2/8 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, cả 2 trường hợp này đều không ho, không sốt, không khó thở, không tức ngực; nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Tỉnh Bình Định cũng vừa ghi nhận thêm 22 ca mắc Covid-19, trong đó 13 trường hợp là tiểu thương và người cùng gia đình họ đều liên quan đến chợ Gò Bồi ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.

Trước đó, chợ Gò Bồi, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 và có diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh Bình Định quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 3/8. Tiếp đó, từ 0 giờ hôm nay (4/8) tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.

Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15. Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 gồm thị xã An Nhơn, thị trấn Cát Tiến và xã Cát Tường, huyện Phù Cát; xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Đáng lo ngại là những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục ghi nhận các trường hợp là nhân viên trạm y tế phường, xã và cán bộ chốt kiểm soát dịch mắc Covid-19 nên Sở Y tế tỉnh Bình Định quyết định yêu cầu nhân viên y tế ngừng làm việc ngoài giờ tại các phòng khám tư nhân.

Bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, do số lượng người dân từ vùng dịch trở về rất đông, nhiều trường hợp trở về phát hiện mắc Covid-19 và đến khai báo y tế tại trạm y tế phường xã nên nguy cơ rất cao.


Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục