"Soi" sức khỏe HUDLAND

(ĐTCK) Ngày 26/3/2013, HUDLAND sẽ đưa cổ phiếu HLD lên niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Công ty.
"Soi" sức khỏe HUDLAND

HUDLAND thành công nhờ lối đi riêng

Năm 2013 thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, nhiều DN trong ngành vì thiếu vốn đầu tư đã phải chấp nhận giãn tiến độ thi công dài ngày hoặc vô thời hạn. Tuy nhiên, tại HUDLAND, nỗ lực vượt khó cùng quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới đang lan tỏa đến từng người lao động, khi tháng 3 này, HUDLAND có một sự kiện đặc biệt: đưa cổ phiếu lên sàn.

Bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế khiến quyết định lên sàn của HUDLAND thời điểm này trở thành một sự kiện không chỉ của riêng Công ty, mà với cả TTCK. Đưa cổ phiếu vào niêm yết đã thể hiện quyết tâm của Ban lãnh đạo trong việc thực hiện đúng lộ trình phát triển, cũng như mong muốn của các cổ đông sáng lập cùng niềm tin vào nội lực của HUDLAND.

"Soi" sức khỏe HUDLAND  ảnh 1

Một góc dự án Palm Garden

Trao đổi với ĐTCK, ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT HUDLAND cho biết, trong vòng xoáy chung của nền kinh tế, Công ty đã phải rất nỗ lực, tìm ra lối đi riêng để đảm bảo cho các khối nhà được thi công đúng tiến độ và chất lượng. Việc giữ chữ TÍN với khách hàng trong thời điểm khó khăn này lại càng quan trọng và đó là yếu tố quyết định thành  công của HUDLAND.

Sau 5 năm hoạt động, HUDLAND trở thành một DN uy tín, từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường bất động sản. Dấu ấn phát triển của HUDLAND được thể hiện qua nhiều dự án, với quy mô đầu tư từ vài trăm tỷ đồng lên đến con số gần 1.000 tỷ đồng/dự án. Hình ảnh những ngôi nhà được chau chuốt tỷ mỉ, gửi gắm tâm huyết của đội ngũ cán bộ, kiến trúc sư đầy nhiệt huyết, cùng không gian xanh, thân thiện với thiên nhiên đã tạo nên một phong cách rất riêng của HUDLAND, phong cách hướng đến sự chuyên nghiệp, hướng đến sự phát triển bền vững.

 

Cơ hội với cổ phiếu HLD

Ngày 26/3/2013, cổ phiếu HLD sẽ giao dịch phiên đầu tiên trên Sở GDCK Hà Nội, mang đến một cơ hội đầu tư mới cho công chúng. Xét về chỉ tiêu tài chính, Công ty liên tục có sự gia tăng về doanh thu và vốn chủ sở hữu. Nếu năm 2010, doanh thu của Công ty đạt 345 tỷ đồng, thì đến năm 2011, doanh thu đạt 802 tỷ đồng, tăng 132,13%  so với năm 2010. Năm 2012, dù thị trường bất động sản rất khó khăn, nhưng HUDLAND tiếp tục đạt kết quả ấn tượng, với doanh thu 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 97,7 tỷ đồng. Từ vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, đến nay nhờ sự nỗ lực và gia tăng tích lũy, vốn chủ sở hữu của Công ty đã đạt 332 tỷ đồng.

Đi liền với sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu tài chính của HUDLAND đều ở mức an toàn cao. Đây chính là cơ sở để HUDLAND tạo niềm tin và sự uy tín với các tổ chức tín dụng lớn khi tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho các dự án. Từ thành công và những kinh nghiệm của mình, trước tình hình kinh tế được đánh giá đầy khó khăn của năm 2013, HUDLAND đã tỉnh táo chọn cho mình một kịch bản chắc chắn và ổn định với các chỉ tiêu gồm: doanh thu 450 tỷ đồng, trả cổ tức dự kiến tối thiểu 15%. Với tư cách là một tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp, CTCK MB cho rằng, xét trên năng lực và triển vọng của HUDLAND, kế hoạch mà Công ty đặt ra cho năm 2013 là khả thi và phù hợp, nếu không có những biến động bất thường.

Một điểm đáng lưu ý ở cổ phiếu HLD là cổ đông tổ chức hiện sở hữu tới 74,56% vốn tại Công ty, nên tính ổn định và khả năng phát triển bền vững của HUDLAND rất cao. Đặc biệt, Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị với vốn điều lệ 4.992 tỷ đồng, hiện đang sở hữu 51% vốn tại HUDLAND, là một điểm tựa để HUDLAND vững bước phát triển. Quyết định lên sàn, như chia sẻ của Chủ tịch HUDLAND Bùi Đức Thịnh, là một cách để Công ty khẳng định sự chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch và quyết tâm phát triển bền vững, vì lợi ích của các cổ đông và cộng đồng.

Giang Hương
Giang Hương

Tin cùng chuyên mục