Sôi nổi, hấp dẫn tại Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
Giải đua năm nay có sự tham gia của 46 đội ghe đến từ Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023, trưa ngày 26/11, tại khán đài đường đua ghe Ngo, nằm cặp bờ sông Maspero (Phường 8, TP.Sóc Trăng), UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Giải đua ghe Ngo- môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer, là hoạt động được mong chờ nhất của Lễ hội.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2023

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2023

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 cho rằng, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo là một nét đẹp văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

Đây là lễ hội được tỉnh duy trì tổ chức hằng năm, nhằm tạo sinh khí vui tươi, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long;,qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: “Lễ hội Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng được Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và năm 2022, Đua ghe Ngo Sóc Trăng đã được Tổ chức Guinness Việt Nam công nhận kỷ lục là môn thể thao có số lượng ghe Ngo và vận động viên nhiều nhất Việt Nam từ năm 2005 đến nay. Đây cũng là niềm tự hào về văn hóa của tỉnh Sóc Trăng”.

Các đội đua ghe Ngo chuẩn bị thi đấu

Các đội đua ghe Ngo chuẩn bị thi đấu

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 tuy được tổ chức ở qui mô cấp tỉnh, nhưng Giải đua ghe Ngo truyền thống vẫn thu hút sự quan tâm và tham gia của các đội ghe đến từ các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giải đua năm nay có sự tham gia của 46 đội ghe đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, TP. Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, có 40 đội ghe Ngo nam tranh tài ở cự ly 1.200 m và 6 đội nghe Ngo nữ tranh tài ở cự ly 1.000 m.

Trước giờ các vận động viên chuẩn bị tranh tài, thay mặt Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc mong rằng tất cả các đội ghe Ngo, vận động viên nêu cao tinh thần thể thao trong sáng, đoàn kết, vui tươi trong giao lưu, tranh tài, đồng thời đề nghị Tổ trọng tài làm việc công tâm, phân minh, góp phần cho Giải đua ghe Ngo thành công tốt đẹp.

Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu 2 nội dung gồm: Thi đấu vòng loại cự ly 1.200 m nam (hết giai đoạn 1) và thi đấu vòng bảng đến hết vòng tứ kết 1.000 m nữ.

Tiếp theo đó, vào trưa ngày 27/11/2023, các vận động viên thi đấu bán kết và chung kết nội dung 1.000 m nữ; thi đấu giai đoạn 2 đến chung kết nội dung 1.200 m nam. Chiều cùng ngày, bế mạc và tiến hành trao giải thưởng.

Đội đua ghe Ngo nữ trên đường về đích

Đội đua ghe Ngo nữ trên đường về đích

Về cơ cấu giải thưởng, đối với đua ghe Ngo nam, giải nhất 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng.

Đối với đua ghe Ngo nữ, giải nhất 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng và giải tư 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, còn có giải thưởng dành cho các đội nhất bảng, nhì bảng qua từng vòng đấu.

Ngoài ra, tại giải Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm nay, mỗi đội tham gia thi đấu được Ban Tổ chức hỗ trợ 30 triệu đồng.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước của tỉnh Sóc Trăng.

Trúc Giang
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục